Trang nghiêm Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu Xuân Ất Tỵ tại chùa Huê Nghiêm
Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chánh điện chùa Huê Nghiêm, sáng mùng 3 Tết Ất Tỵ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
GNO - Sáng mùng 3 Tết, tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) diễn ra Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư nguyện cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, với sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và sự gia trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư.
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật của Đại lão Hòa thượng phương trượng chùa Huê Nghiêm, Hòa thượng sám chủ và Ban Kinh sư cử hành sái tịnh đàn tràng trong oai âm của đại chúng đồng thanh trì tụng Đại bi thần chú.
Đại lão Hòa thượng thân lâm tham dự lễ bạch Phật khai kinh
Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng sám chủ, đại chúng đồng đảnh lễ hồng danh thất Phật Dược Sư và các vị Bồ-tát, sau đó trì tụng kinh Dược Sư.
Theo kinh văn, Đức Phật Dược Sư có thân tâm trong sáng như ngọc lưu ly. Muốn cầu nguyện, tiếp cận một bậc có thân tâm thuần khiết như vậy, đòi hỏi chúng ta phải có tư cách ở mức độ tương ưng nào đó. Khi lập đàn cầu nguyện với thân tâm trong sạch, đàn này có kết quả tốt. Trái lại, thân tâm không trong sạch, thì cách Phật xa, nên cầu cũng chẳng ứng. Chư Phật và Bồ-tát đều có nguyện. Chúng ta cũng vậy, muốn cầu nguyện phải đồng nguyện với Phật, với Bồ-tát, nhất định có kết quả tốt.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm cử hành pháp sự sái tịnh đàn tràng
“Chúng ta lập đàn cầu nguyện cho quốc thái dân an là chính, cầu cho mọi người tai qua nạn khỏi, không phải cầu cho riêng ta. Cầu nguyện cho xã hội, cho chúng sanh, thì đúng với nguyện của Đức Dược Sư, nên Ngài sẽ gia bị cho ta, để lời nguyện của ta có kết quả.”, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng từng huấn thị.
Thân Phật Dược Sư trong suốt như ngọc lưu ly, không tì vết. Nếu hiểu thân trong suốt như viên ngọc thật, thì không đúng, vì thân như vậy không phải là thân nữa. Phải hiểu thân của Phật Dược Sư là thân đạo đức, hay thân giới đức không có lỗi lầm, nên ví như viên ngọc trong suốt. Đạo tràng đông hay ít người, không quan trọng, quan trọng là phải thanh tịnh.
Buổi lễ cử hành tại chánh điện chùa Huê Nghiêm
Phật dạy chúng ta dựng đàn Dược Sư đốt đèn tiêu biểu cho ánh sáng, cũng có nghĩa là tiêu biểu cho trí tuệ. Vì vậy, Phật khuyên chúng ta đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đức không thể nghĩ bàn, không phải chỉ đọc kinh, lập đàn treo phan thôi.
Được biết, sau lễ khai đàn, tại chùa Huê Nghiêm sẽ có thời khóa trì tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an vào 18 giờ hàng ngày cho đến hết rằm tháng Giêng Ất Tỵ. Các thời thuyết pháp cũng trở lại bình thường vào 7 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày Chủ nhật, mùng 5 Tết (2-2-2025).
Hình ảnh về buổi lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm
GNO - Chiều 20-4, tại chùa Pháp Hoa (Q.3, TP.HCM), Ban Văn hóa T.Ư tiếp nhận 10.000 tượng Phật được thực hiện bởi đạo tràng Tâm Như Hạnh trao tặng tại Đại lễ Vesak 2025. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ phiên họp Ban Văn hóa nhằm rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động trọng điểm cho Đại lễ Vesak sắp tới.
GNO - Cầu Tham Lương bắc qua kênh Tham Lương - Bến Cát là “yết hầu” của cung đường từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Quốc lộ 1, khi xưa là đoạn đường nối trung tâm Sài Gòn - Gia Định với các căn cứ kháng chiến Hóc Môn, Củ Chi, An Phú Đông.
GNO - Ngày 21-4, được sự đồng thuận của lãnh đạo chính quyền các cấp, thừa ủy nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đông Hà phối hợp cùng với Ban Hộ tự chùa Vân An tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Thượng tọa Thích Từ Quảng.
GNO - Sáng 20-4, chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre tổ chức tiệc buffet chay miễn phí và trao tặng học bổng cho các em học sinh hiếu học, chương trình diễn ra tại tịnh xá Ngọc Trước (TP.Bến Tre).
GNO - Sáng 21-4, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm triển khai kế hoạch cung thỉnh, tôn trí và chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức - sự kiện thiêng liêng thuộc chương trình chính thức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Bình luận