Trang nghiêm lễ khai Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 16-2 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), trong nắng xuân tươi tắn, tại chùa Huê Nghiêm (Q.2) đã chính thức diễn ra lễ khai đàn pháp hội Dược Sư Tiêu tai tăng diên thọ, cầu quốc thái dân an.

BTN_0131.JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh quang lâm đàn tràng tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

Quang lâm chứng minh lễ khai đàn có HT.Thích Viên Giác, UV thường trực HĐCM; HT.Thích Tắc An, thành viên HĐCM; đệ nhất đàn chủ là HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TPHCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng Ban Kiểm Soát T.Ư, Phó Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM và chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS PG TP được cung thỉnh vào phương vị đàn chủ 6 đàn còn lại.

Pháp hội tại chùa Huê Nghiêm diễn ra thời gian 3 ngày từ 16 đến 18-2 (nhằm ngày 17 đến 19-tháng Giêng năm Giáp Ngọ). Mỗi ngày có 3 thời lễ bái và tụng kinh Dược Sư dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Lệ Trang và chư tôn đức trong Ban Nghi lễ.

BTN_0191.JPG

Đàn tràng trang nghiêm tại chánh điện

Trong tiếng trầm hùng của chuông trống bát nhã luân hồi chuyển, chuông bảng hòa minh, với đoàn cung nghinh trang nghiêm,hai bên lối dẫn lên pháp hội hàng ngàn Phật tử quỳ thành kính cung đón từng bước chân an lạc, thảnh thơi của chư Hòa thượng đàn chủ và chư tôn thiền đức Tăng Ni để quang lâm pháp đàn.

Chư tôn trưởng lão Hòa thượng niệm hương chứng minh và Ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức niêm đàn, sái tịnh và thực hiện khóa lễ tụng kinh đàn 1.

Được biết khóa lễ đàn 2 sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều và  khóa lễ đàn 3 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay, và vào lúc 15 giờ sẽ có buổi thuyết pháp do HT.Thích Trí Quảng chủ trì.

BTN_0220.JPG

Ban Nghi lễ trước đàn tràng

Sự kiện tâm linh này được tổ chức theo chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, trên tinh thần cầu nguyện khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni và cầu cho đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.  Được biết BTS GHPGVN TP.HCM đã khai diễn 4 pháp hội Dược Sư tại tổ đình Ấn Quang, Việt Nam Quốc tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và chùa Huê Nghiêm - điểm cuối cùng của pháp hội năm nay.

Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ khai pháp hội:

BTN_0010.JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh tại phương trượng chùa Huê Nghiêm

BTN_0013.JPG
Ban Nghi lễ tác bạch cung thỉnh

BTN_0029.JPG

Hàng ngàn Phật tử trang nghiêm cung đón

BTN_0026.JPG

Đoàn nghi vệ dẫn đầu

BTN_0034.JPG

Đoàn bê tích do chư Tăng thực hiện

BTN_0041.JPG

Cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm đàn tràng

BTN_0051.JPG
Lối đi từ phương trượng

BTN_0059.JPG

Phật tử cung kính quỳ hai bên lối đi của chư tôn giáo phẩm

BTN_0078.JPG

Đoàn nghi vệ tiến lên chánh điện

BTN_0095.JPG

Sân trước của đại hùng bảo điện

BTN_0100.JPG

Sắc vàng tôn quý

BTN_0113.JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh niêm hương trước đàn tràng

BTN_0131.JPG

Trước đàn tràng tại chánh điện

BTN_0121.JPG

Nhị vị Đại lão HT.Thích Tắc An và Thích Viên Giác, chứng minh pháp hội

BTN_0148.JPG

HT.Thích Trí Quảng, đệ nhất đàn chủ

BTN_0152.JPG

TT.Thích Lệ Trang, sám chủ

BTN_0177.JPG

Thượng toạ sám chủ cử hành nghi thức sái tịnh

BTN_0191.JPG

Đây là lần thứ hai pháp hội Dược Sư được tổ chức tại chùa Huê Nghiêm

BTN_0220.JPG

Ban Nghi lễ

BTN_0192.JPG

Tất cả Phật tử tham dự đều có lễ phục là áo tràng màu lam truyền thống

BTN_0278.JPG

Nghi thức tụng kinh Dược Sư

BTN_0273.JPG

Kinh văn trì tụng được Việt hoá

BTN_0282.JPG

Chư Tăng hướng dẫn Phật tử trì tụng

BTN_0202.JPG

Phật tử thành tâm cầu nguyện

BTN_0235.JPG

Sớ văn được Việt hoá dễ hiểu cho người Phật tử

BTN_0292.JPG

Phật tử tham dự ngồi kín chánh điện, các đại giảng đường

Tin: Quảng Hậu - Ảnh: Yên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày