Trang nghiêm lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Giác Thông

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Thông - Ảnh: Đăng Huy
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Thông - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Giác Thông tại tịnh xá Ngọc Minh (TP.Thủ Đức) vào ngày 12-7 (14-6-Nhâm Dần).
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và các quận, huyện cùng các tín đồ, Phật tử đồng tham dự.

Nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc
Nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Giác Thông cao đăng Phật quốc.

Hoà thượng Thích Minh Bửu, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái Khất sĩ đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Giác Thông. Theo đó, Hòa thượng Thích Giác Thông, thế danh Huỳnh Đình Lợi, sinh năm 1948 trong một gia đình trung nông tại thôn Long Bình, thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Khánh (nay là khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Sinh thời, Hòa thượng Thích Giác Thông được suy cử làm Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VI và VII; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom; Tri sự Trưởng Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Nhẫn (khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ, ngày 23-7-2021 (14-6-Tân Sửu) tại tịnh xá Ngọc Minh (số 44 Chương Dương, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức); Trụ thế 74 năm, 51 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.
"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

GNO - Từ những năm tháng còn rất trẻ, tôi đã có duyên được làm bạn với Báo Giác Ngộ. Qua từng trang báo, từng câu chuyện, tôi dần nhận ra rằng mối duyên ấy không chỉ đơn thuần là thói quen đọc báo, mà đó là niềm hạnh phúc đã theo tôi suốt chặng đường trưởng thành, lắng đọng trong tâm thức.
Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

Chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ” nhận được nhiều sự quan tâm của chư Tăng Ni, bạn đọc

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên, theo sự phân công của Ban Biên tập, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ”. Ngay sau khi thông báo, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của chư Tăng Ni, quý bạn đọc qua các phản hồi hàng ngày.

Thông tin hàng ngày