Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo trang nghiêm tại Tổ đường tổ đình Từ Nghiêm
Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo trang nghiêm tại Tổ đường tổ đình Từ Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-3 (nhằm ngày 8-2-Tân Sửu), tại tổ đình Từ Nghiêm – quận 10, TP.HCM đã diễn ra lễ kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn xuất gia, tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni tiền bối hữu công.

Buổi lễ do Phân ban Ni giới TP.HCM kết hợp Ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm tổ chức nội bộ để nâng cao công tác phòng chống Covid-19 trong tình hình bình thường mới. Ban Tổ chức đã bố trí nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang cho tất cả chư Ni, Phật tử đến dự lễ tưởng niệm.

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM thành kính niêm hương tưởng niệm

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM thành kính niêm hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ni: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; cùng chư Ni trưởng Chứng minh, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư Ni Phân ban Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM, chư Ni các tự viện TP.HCM.

Tại Tổ đường, chư tôn giáo phẩm Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư tôn đức Ni, đại chúng đã thực hiện các nghi thức niêm hương thành kính tưởng niệm, tri ân, ghi nhớ công đức to lớn của vị Ni đầu tiên - Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Đại Ái Đạo), người đã khai sáng Ni đoàn thời Đức Phật. Cùng thành kính dâng nén hương lòng tưởng niệm về hành trạng cao quý chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công.

Tri ân công đức to lớn của vị Ni đầu tiên - Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

Tri ân công đức to lớn của vị Ni đầu tiên - Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di

Trước đó, chư Ni tổ đình Từ Nghiêm đã thực hiện nghi thức cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Từ Nghiêm - ngôi tổ đình lịch sử gắn liền với công tác đào tạo Ni tài, nhiều vị giáo phẩm Ni tiền bối đã thành danh và trở thành tấm gương sáng giới hạnh cho hàng Ni giới ngày nay.

Theo tiểu sử, Đức Kiều Đàm Di cùng 500 mệnh phụ phu nhân được Đức Thế Tôn chấp nhận cho xuất gia vào hàng Tăng bảo với điều kiện phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp trọn đời. Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami), di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa. Người là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tu tập chứng đắc quả vị A-la-hán.

Dưới sự dẫn dắt của Người, nhiều vị Tỳ-kheo-ni trong Ni đoàn đã chứng đắc quả vị A-la-hán, Ni đoàn được quần chúng, cư sĩ ca ngợi, ngưỡng mộ…

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư vị Ni tiền bối hữu công đã viên tịch

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư vị Ni tiền bối hữu công đã viên tịch

Được biết, cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, Vụ trưởng Vụ Ni Bộ Bắc tông cùng chư vị giáo phẩm Ni đã lấy ngày Đức Phật xuất gia (8-2 Âm lịch) hàng năm làm ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Từ năm 2009, sau khi Phân ban Ni giới Trung ương được thành lập, Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM đã lấy ngày 8-2 Âm lịch là ngày tưởng niệm của Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và là ngày truyền thống của chư Ni.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo chia sẻ cùng chư Ni trưởng sau lễ tưởng niệm

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo chia sẻ cùng chư Ni trưởng sau lễ tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày