Ni giới dừng tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

GNO - Đó là nội dung quan trọng trong buổi họp sáng nay, ngày 4-2 của chư tôn đức Ni thuộc Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam, tại tổ đình Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM).

ANHNG (18).JPG

NT.Thích nữ Như Xuân, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư,

Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP chủ trì buổi họp

Theo đó, chư Ni thuộc Ban Tổ chức, các Tiểu ban trực thuộc đã thảo luận và biểu quyết thống nhất tạm dừng tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2020.

Đại lễ tưởng niệm năm 2020 do Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM đăng cai tổ chức. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn trong mùa bệnh dịch virus corona, qua tham khảo ý kiến của chư tôn đức Tăng, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM quyết định dời công tác tổ chức Đại lễ vào năm tới (2021).

Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ có văn bản chính thức trình đến lãnh đạo HĐTS GHPGVN, BTS Phật giáo TP.HCM và các cơ quan hữu quan.

ANHNG (20).JPG

Chư Ni Ban Tổ chức Đại lễ họp, thống nhất dời tổ chức Đại lễ vào năm 2021

Trước đó, Ban Tổ chức đã thực hiện các kế hoạch tổ chức Đại lễ và đã được sự chấp thuận của TƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM, các cơ quan chức năng hữu quan, dự kiến tổ chức từ ngày 26 - 28-2-2020, các địa điểm tổ chức: Việt Nam Quốc Tự, nhà hát Hòa Bình, tổ đình Từ Nghiêm (Q.10) gồm các nội dung: Dâng hương tưởng niệm, Đại lễ chính thức, triển lãm, tọa đàm, thắp nến tri ân, tặng quà từ thiện… Đại lễ tưởng niệm dự kiến với khoảng 2.000 đại biểu gồm chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Được biết, ngày 31-1 và 1-2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương GHPGVN đã ban hành các văn bản đề nghị thực hiện các biện pháp liên quan về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona (nCoV) trong hoạt động lễ hội, di tích; tạm dừng các lễ hội, các khóa tu tập họp đông người.

ANHNG (4).JPG

Chư Ni Ban Tổ chức, các Tiểu ban tham dự buổi họp

Tại buổi họp, chư Ni cũng đã triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn do GHPGVN TP.HCM tổ chức. Qua đó, chư Ni thảo luận và thống nhất cung thỉnh chư giáo phẩm Ni trong Hội đồng thập sư Ni và các tiểu ban thuộc Đại giới đàn do chư Ni tổ chức.

Được biết, Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2563 - DL.2020 của GHPGVN TP, sẽ diễn ra từ ngày 13-4 đến 19-4-2020 (21 – 27-3-Canh Tý).

ANHNG (3).JPG

NT.Thích nữ Như Huệ, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP đúc kết buổi họp

ANHNG (6).JPG
Chư Ni Ban Tổ chức thống nhất tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni vào năm 2021

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày