Trao nhiều phần quà đến với bà con vùng lũ Nghệ An

GNO - Sáng 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử Thiền phái Trúc Lâm, chùa Bảo Lâm, xã Hoa Thành (Yên Thành) phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức trao quà ủng hộ bà con vùng lũ lụt huyện Yên Thành.

Đoàn đã trực tiếp trao 200 suất quà, gồm đồ dùng thiết yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các xã bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua.

14591574_705040112977553_9029717431912259084_n.jpg

SC.Thích nữ Huệ Hiếu trao quà cho bà con huyện Yên Thành

Trước đó, Ban từ thiện PG tỉnh Cà Mau đã đến thăm và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Quế Phong, Tân Kỳ, Qùy Châu (Nghệ An).

Tại Quế Phong, đoàn từ thiện đã trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong. Trong đó, xã Quế Sơn 30 suất, Châu Kim 30 suất, Quang Phong, Cắm Muộn, Tiền Phong, Mường Nọc (mỗi xã 35 suất) và tri lễ 50 suất với tổng giá trị 125 triệu đồng.

Tại huyện QùyChâu, đoàn đã trao tận tay 200 suất quà cho 200 hộ dân tộc thiểu số 2 xã: Châu Hội, Châu Nga; tại huyện Tân Kỳ, đoàn tặng 100 suất quà cho 100 hộ dân tộc thiểu số 2 xã Phú Sơn và Tiên Kỳ.

Đây là những món quà được kết tinh bằng tinh thần từ bi cứu khổ, góp phần chia sẻ những tổn thất, kịp thời động viên, tiếp sức cho người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày