Trao quà khu cách ly, học bổng cho học sinh

GNO - Chiều qua, 14-8, đại diện UB.MTTQVN thành phố Sa Đéc cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm và tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm tại khu cách ly tập trung đặt tại trường Quân sự cũ ở Sa Đéc.

TANG QUA KHU CACH LY.jpg


Trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các công dân đang được cách ly và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây đồng thời gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ nhiều phần quà là bánh ngọt, trái cây và số tiền 5 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, khu cách ly Trường tập trung trường Quân sự cũ đặt tại thành phố Sa Đéc đang đang thực hiện cách ly 131 công dân về từ  Singapore trên chuyến bay VNA 889 về Sân bay Cần Thơ tối 7-8 và được đưa về khu cách ly tập trung cho đến nay.

Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Kết quả 131 người đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.  Tính từ đầu mùa dịch tới nay, khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp cũ tại thành phố Sa Đéc đã tiếp nhận tổng số 523 kiều bào về từ Vương quốc Anh, Philippines, Singapore.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa

* Tối 13-8, tại TP.Vinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ - 2020”.

Chương trình có sự tham gia của 123 em học sinh các dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Khơ mú, Đan Lai… các em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng đã vươn lên trong học tập, được Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài PT-TH Nghệ An, Tỉnh đoàn nhận đỡ đầu.

a1.jpg


Trao xe đạp cho các em học sinh nghèo tại chương trình

Tại chương trình, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tặng 23 xe đạp cho các học sinh giỏi và các em chưa có phương tiện đi lại. Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng mỗi em một suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bằng khen cho 7 đơn vị và cá nhân. Ban tổ chức cũng trao 123 phần quà cho các em học sinh, gồm quần áo đồng phục, giày dép, sữa, bánh kẹo và một bộ sách giáo khoa cho năm học mới. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng quà hỗ trợ cho 145 học sinh được 3 đơn vị đỡ đầu.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày