Trẻ hóa nhân sự, thúc đẩy hoạt động Phật sự phát triển

Trẻ hóa nhân sự, thúc đẩy hoạt động Phật sự phát triển

GN - TT.Thích Thanh Định (ảnh), Phó ban Trị sự THPG Thái Bình cho biết: “Trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, tăng cường nhân sự và thúc đẩy các hoạt động Phật sự đồng bộ, đưa Phật giáo tỉnh Thái Bình tiếp tục phát triển”.

Thái Bình có đặc điểm là tỉnh thuần nông nghiệp, có diện tích địa lý tương đối rộng nhưng nhìn chung đời sống kinh tế của người dân còn nghèo nàn lạc hậu. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhờ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung, tỉnh Thái Bình đã từng phần ổn định và phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, nhu cầu văn hóa tâm linh cũng ngày càng được chú trọng.

Trong 5 năm qua, BTS Phật giáo tỉnh luôn bám sát thực hiện nghị quyết, thông bạch của Trung ương Giáo hội và đường lối chủ trương của tỉnh nhà. Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đã tích cực hoạt động các Phật sự theo phương châm “Đạo pháp dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, góp phần làm ích nước lợi nhà.

Về hoạt động Tăng sự, trong thời gian vừa qua, Ban Trị sự đã tiếp nhận nhiều vị xuất gia tu hành và tạo điều kiện cho các vị Tăng Ni trẻ đi học tại các trường Phật học tại các tỉnh thành, sau khi tốt nghiệp đã phân công bổ nhiệm trụ trì để hướng dẫn cho Phật tử địa phương tu học Phật pháp.

Công tác hoằng pháp cũng luôn được coi trọng, nổi bật là chùa Từ Xuyên (TP.Thái Bình) thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn như Phật đản, Vu lan, lễ vía Phật A Di Đà, tổ chức thi giáo lý cho Phật tử vào các ngày đại lễ lớn. Từ đó có nhiều chùa trong thành phố và toàn tỉnh học tập thành lập đạo tràng tu học Phật pháp. Chương trình tu học Phật pháp do các quý chư tôn đức giảng sư khắp 3 miền quang lâm thuyết giảng đã dấy lên phong trào tu học cho tất cả các thế hệ người dân nơi đây.

Cùng đó, phong trào tu học Phật pháp cho giới trẻ, tổ chức khóa tu mùa hè, tu một ngày an lạc vào một Chủ nhật trong tháng cũng rất phát triển. Với những hoạt động sôi nổi và thiết thực, Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử Thái Bình đã vinh dự được Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức. Ngoài ra, các phong trào hoạt động từ thiện xã hội đều được các cấp lãnh đạo và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Anh 2, PG Thai Binh.jpg

PG Thái Bình trong giao lưu quốc tế với PG Thái Lan

Tuy nhiên, với hiện trạng và điều kiện hiện tại, Phật giáo tỉnh Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc chưa được giải quyết. Một bộ phận các vị Tăng Ni sau khi hoàn thành khóa học tại các trường đào tạo Phật học trở về không tích cực tham gia công tác Giáo hội, từ đó công cuộc hoằng pháp và các hoạt động Phật sự khác bị trì trệ, chưa có sự phát triển.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình cũng gặp khó khăn về bộ máy hoạt động tổ chức lãnh đạo: Trình độ nhận thức chỉ đạo lãnh đạo các thời kỳ qua hầu như chưa đáp ứng được sự đổi mới để phù hợp với hiện tại nên việc giải quyết các công việc chưa dứt khoát, nội bộ chưa có sự đoàn kết cao độ.

Ban Trị sự THPG Thái Bình sẽ chú tâm vào hai công tác Phật sự lớn là hoằng pháp và từ thiện, tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả trong các phong trào tu học và hoạt động khác để thực hiện mục tiêu phát triển đồng đều các lĩnh vực, tạo tiền đề phát triển vững chắc nền đạo pháp trên “quê hương 5 tấn”.

Chính Tâm ghi

---------------
>> Tin, bài liên quan: Tường thuật Đại hội PG tỉnh Thái Bình ll Chùm ảnh Đại hội ll

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày