Tri ân các liệt sĩ và đồng bào hy sinh trên biển

Ngày 16-10, tại ấp 8 (cồn Bửng), xã Thạnh Hải (huyện Thạnh Phú), UBND tỉnh Bến Tre và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, đồng bào hy sinh trên biển (ảnh).

Lễ cầu siêu tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2010) nhằm tri ân những người đã đóng góp xương máu cho thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Tri ân các liệt sĩ và đồng bào hy sinh trên biển ảnh 1

Xã Thạnh Phong là đầu cầu tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc vận chuyển vào Nam. Từ năm 1963 đến 1970, bến Thạnh Phong đã tiếp nhận 23 chuyến tàu chở trên 1.400 tấn vũ khí. Tại đây, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên biển.

Cũng tại địa điểm này, sáng nay (17-10), UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ đặt viên đá khởi công dự án Công viên Nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển. Công viên có tổng diện tích 635 ha, kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày