Triển khai tập huấn và khóa tu ngành Hướng dẫn Phật tử

GNO - Khóa tập huấn và khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Trung và Tây Nguyên do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 11-11, tại chùa Huệ Chiếu - văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum.

kontum.1.JPG
TT.Thích Phước Nghiêm trình bày kế hoạch và xin ý kiến chư tôn đức về khóa tập huấn và khóa tu

Chiều 13-9, tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Ban tổ chức khóa tập huấn và khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử cho 15 tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã có buổi họp chính thức để triển khai kế hoạch.

Tại buổi họp, HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; TT.Thích Phước Nghiêm, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, cùng chư tôn đức thành viên Ban Tổ chức đã thống nhất công tác tổ chức, cung thỉnh Ban Chứng minh, thành lập Ban Tổ chức và đưa ra nội dung các chương trình khóa tập huấn và khóa tu.

Ban Tổ chức đã thống nhất nội dung tập huấn lần này là triển khai chương trình hoạt động và nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; nghiệp vụ công tác tổ chức, hành chính văn phòng về ngành Hướng dẫn Phật tử; nghiệp vụ công tác kiểm tra, hướng dẫn Phật tử.

Chương trình tập huấn dành cho 4 Phân ban: Cư sĩ Phật tử, Gia đình Phật tử, Thanh thiếu nhi Phật tử và Phật tử dân tộc - cho khoảng 650 vị, số lượng Phật tử tham dự khóa tu khoảng 1.500 người.

Ban Tổ chức đã bàn thảo kỹ các vấn đề liên quan đến an ninh, vệ sinh, ẩm thực, nơi nghỉ ngơi cho đại biểu, phương tiện di chuyển cho bà con đồng bào tham gia khóa tu; đặc biệt là vấn đề tài chính, phân bổ kinh phí.

kontum.3.JPG


HT.Thích Quảng Xả chỉ đạo các công tác liên quan

Tại phiên họp, HT.Thích Quảng Xả khẳng định đây là Phật sự quan trọng được tổ chức tại Kon Tum và chỉ đạo các thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đặc biệt là Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum kết hợp chặt chẽ với Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt khóa tập huấn cùng khóa tu.

Hòa thượng tin tưởng, tại sự kiện này, ngành Hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum nói riêng, 15 tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung, sẽ có cơ hội được học hỏi, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày