Triển lãm nghệ thuật Phật giáo tại Đài Loan

GNO - 130 tác phẩm nghệ thuật Phật giáo sẽ tham gia vào một cuộc hành trình đến phía bên kia của eo biển, đến Kaohsiung ở phía bắc Đài Loan.

Từ giữa tháng 9 này mọi người sẽ có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập các cổ vật được phát hiện trong những năm gần đây dọc theo Con đường tơ lụa.

anh CH 2.jpg

Chiếc bình đựng xá-lợi thuộc triều đại nhà Đường

Được bày trí theo trình tự không gian và thời gian, triển lãm sẽ dõi theo hành trình của Phật giáo đi từ Tây sang Đông. Một trong những tác phẩm trong triển lãm này là tượng Phật điêu khắc bằng đồng mạ vàng.

Wu Xinhua, nhà nghiên cứu, thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết: "Ở đây chúng ta có hoa sen đặc trưng, nhưng nó không hoàn toàn giống như những gì chúng ta thấy trong tác phẩm nghệ thuật Phật giáo truyền thống. Đó là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất về cách mà Phật giáo đã phát triển ở Trung Quốc".

Cũng nằm trong danh sách các hiện vật được đưa sang Đài Loan triển lãm lần này chiếc bình đựng xá-lợi thuộc triều đại nhà Đường. Đó là một ví dụ hoàn hảo về cách thức mà hai nền văn hóa đã tiếp xúc với nhau.

Wu Xinhua cho biết: "Nó có hình dạng như một chiếc quan tài, nhưng xá-lợi và việc hỏa thiêu hoàn toàn là Phật giáo. Vì vậy, đó là một sự kết hợp của văn hóa truyền thống Trung Quốc với Phật giáo".

anh CH 1.jpg

Một hiện vật tại triển lãm

Các vật triển lãm khác bao gồm những bức tranh Phật giáo, kinh điển và dụng cụ được sử dụng trong nghi lễ tôn giáo.

Triển lãm kéo dài từ 14-9 đến tận 8-12. Nhưng trước tiên, các báu vật này sẽ phải trải qua một kiểm tra cuối cùng trước cuộc hành trình của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày