Triển lãm tượng Phật cổ tại Bắc Kinh

GN - Một triển lãm quy mô, trưng bày các tượng Phật cổ có niên đại hàng ngàn năm trước đang được mở cửa chào đón người thưởng lãm tại Trung Quốc.

Triển lãm được thực hiện bởi Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh, khai mạc vào giữa tháng 8 nhân dịp lễ Vu lan vừa qua.

100911000000r14tmA241_R_671_10000_Q90.jpg


Một tác phẩm tại triển lãm

Có tất cả 171 tác phẩm Phật giáo cũng là di sản văn hóa cần bảo tồn được trưng bày và giới thiệu đến công chúng trong đợt triển lãm này. Trong đó, có đến 131 pho tượng Phật cổ được tạo tác từ triều đại Bắc Ngụy (386-534) đến triều đại nhà Đường (618-907).

Triển lãm cũng dành một không gian khá lớn để trưng bày các pho tượng Phật được tìm thấy từ đợt khai quật trong lòng đất vào năm 2012 tại Yecheng, một địa danh lịch sử thuộc Linzhang, Hà Bắc.

Yecheng, từng là một trong những trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất Trung Quốc. Nơi này là địa danh phát tích nghệ thuật tạo hình nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc. Kỹ thuật tạc tượng Phật tại vùng đất này được đánh giá tinh xảo, đa dạng, phong phú và đậm chất nghệ thuật.

Dự kiến, hoạt động triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6-10.

Gia Trúc (theo Xinhuanet)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Tây Ninh lần thứ I diễn ra tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Pháp Minh - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tây Ninh

[Ảnh] Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẵn sàng đón tiếp đại biểu

GNO - Hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội cho biết hiện nay đã kiện toàn công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự vào ngày 24, 25-4-2026 tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh).
Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo khá phổ biến tại Nhật Bản, Trung Quốc gần đây

Vấn đề hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, quản lý tiền công đức trên diễn đàn Quốc hội khóa XVI

GNO - Quốc hội khóa XVI tập trung và khai mạc ngày 6-4, sau việc bầu chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao, các đại biểu đã nhanh chóng đi vào chương trình lập pháp, cho ý kiến trước khi thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thông tin hàng ngày