Triển lãm văn hóa - nghệ thuật tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Thái Lan 2011

(Giác Ngộ Online) - Ngoài các hoạt động nghi lễ, hội thảo, cầu nguyện, trình diễn văn nghệ, tại khuôn viên tầng trệt của Hội trường chính Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) là không gian dành cho triển lãm văn hóa - nghệ thuật.

IMG_9866.jpg

Thảm họa môi trường sinh thái

Gian chính của triển lãm dành cho chủ đề cảnh báo hiện trạng của hành tinh xanh của chúng ta đang bị thiên tai hoành hành dữ dội.

Nội dung này được các nghệ sĩ biểu hiện qua nghệ thuật sắp đặt, với những hình khối, màu sắc chuyển màu nóng – lạnh liên tục, những cánh tay kêu cứu, nạn rác thải vô ý thức, khai thác môi trường tự nhiên kiệt quệ, cùng với nhiều video clip về thảm họa bom nguyên tử, sóng thần, cháy rừng, lũ lụt, lỡ đất…, tất cả cộng hưởng làm người xem cảm giác trái đất của chúng ta đang quá tải, đang kêu gào thảm thiết trong tuyệt vọng…

IMG_9828.JPG

Không gian triển lãm chính

Bên cạnh đó, cách biệt một không gian được bố trí ánh sáng xanh, qua một khung cửa hẹp, người xem sẽ bước sang một không gian khác, với màu xanh của hoa lá, cỏ cây, nước, quạt gió tạo năng lượng tự nhiên, tiếng nước chảy róc rách… cùng với hình ảnh về Đức Phật, đặc biệt là chân dung Đức Vua Thái Lan với thông điệp kêu gọi mọi người sống hài hòa và bảo vệ môi trường sinh thái.

IMG_9869.JPG

Nghệ thuật sắp đặt - không gian môi trường xanh

Một không gian khác, bên cạnh không gian chính, khá rộng, dành cho triển lãm giới thiệu về Đại học MCU. Hình ảnh chủ đạo là cuốn sách điện tử - tiêu biểu cho thư viện điện tử, các chương trình đào tạo, hình ảnh ảnh các hoạt động đối ngoại, các công trình nghiên cứu, mô hình của hệ thống của Đại học Phật giáo hơn 100 năm tuổi này. Tất cả những gì được giới thiệu được chắt lọc, rất hợp lý, vừa đủ để người xem có thể hình dung sự lớn mạnh của MCU, nhất là tiềm lực và sức vươn lên của nó trong tương lai.

IMG_9865.JPG
IMG_9852.JPG

Không gian giới thiệu MCU

Song song đó là không gian triển lãm với chủ đề “Phật giáo Việt Nam và việc bảo vệ môi trường” do TT. Thích Nhật Từ cố vấn và bảo trợ, Nhà nhiếp ảnh Võ Văn Tường thực hiện. Khu triển lãm gồm 85 tác phẩm nhiếp ảnh được bố cục theo 10 đề tài thể hiện những hình ảnh Phật sự trong của Tăng Ni Phật tử VN gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái một cách tự nhiên, chẳng hạn: ngôi chùa Việt Nam hài hòa trong môi trường tự nhiên, phóng sanh, chăm sóc cây xanh… Dù chưa phải là đầy đủ, nhưng qua những gì giới thiệu ở đây, với nỗ lực của TT. Thích Nhật Từ, Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường cùng các tác giả đã phần nào giới thiệu đến người xem quốc tế một trong những đặc thù của nếp đạo thường nhật, mang tính phổ biến của Tăng Ni Phật tử VN.

DSC_9063_resize_839434814-1.jpg
IMG_9804.JPG
Không gian triển lãm ảnh
"Phật giáo VN và việc bảo vệ môi trường sinh thái"
IMG_9822.JPG
Tác phẩm điêu khắc mẹ và con
tại không gian dành cho nghệ thuật điêu khắc

Một góc nhỏ được dành cho nghệ thuật điêu khắc, với hơn chục tác phẩm về tình mẫu tử, giá trị nhân văn cao cả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày