Trọng thể mít-tinh Kỷ niệm 40 thống nhất đất nước

GNO - Lúc 7 giờ sáng nay, ngày 30-4, tại các trục đường Lê Duẩn, trước dinh Thống Nhất, TP.HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TƯMTTQVN, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã tổ chức trọng thể Đại lễ, mít-tinh, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia chào mừng Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).

Khoảng gần 2.000 đại biểu trên kháng đài, 6.000 người tham gia khối diễu hành, 4.400 văn nghệ biểu diễn, khoảng 600 phóng viên báo đài tham dự.

ANH A (2).jpg

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự Đại lễ 40 năm thống nhất đất nước

Đến tham gia Đại lễ, mít-tinh có sự diện diện của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM…

Đến dự Đại lễ, mít-tinh còn có sự tham dự các đoàn khách quốc tế cấp cao các nước: Lào, Campuchia, Cu-ba; các ủy viên Bộ Chính trị, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Vũ trang Việt Nam, đại diện lãnh đạo tổng chỉ huy cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975, đại diện lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa Bình miền Nam Việt Nam; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc; đại diện HĐND, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, các quận, huyện TP.HCM…

ANH A (4).jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại lễ, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gởi tới các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân, các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu và đồng bào trong cả nước… lời thân ái, gởi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trang lịch sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẽ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh…”.

ANH A (13).jpg

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào mừng các đoàn diễu hành trên kháng đài

Diễn văn cũng nhấn mạnh, trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, Đảng, Nhà nước, toàn dân thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì sự nghiệp độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chúng ta ghi nhớ và biết ơn các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bịnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung quanh, dân công, hỏa tuyến, tôn giáo, dân tộc, đồng bào trên mọi miền đất nước, đồng bào ở nước ngoài đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại.

Tại Đại lễ trọng thể này, một lần nữa chúng ta chân thành cảm ơn, các nước XHCN nhất là Liên Xô, Trung Quốc, các chính phủ, các phong trào, các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới đã nhiệt thành ủng hộ dành những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu cả về tinh thần, vật chất cho cuộc đấu tranh chính nghĩa dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam…

ANH A (51).jpg

Học sinh, sinh viên  tham gia  xếp hình

"Thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 40 năm qua tạo tiền đề cho đất nước tiếp tục phát triển. Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, hệ thống chính trị đổi mới chưa đồng bộ, khoảng cách giàu nghèo còn lớn, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặt ra còn rất nặng nề, đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, còn nhiều thách thức", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, chúng ta nhất quán thực hiện chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai - Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế", Thủ tướng phát biểu.

ANH A (6).jpg

Trung tướng Nguyễn Văn Thái đại diện cựu chiến binh phát biểu

Tại Đại lễ, đại diện cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó chính ủy Quân đoàn 7, Sư đoàn 4, người tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 phát biểu. Quân đoàn 4 là một trong năm cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Bạn Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Luật TP.HCM bày tỏ niềm tự hào dân tộc, tự hào về cuộc cách mạng vĩ đại làm nên đại thắng ngày 30-4-1975. Thế hệ thanh niên hôm nay luôn phấn đấu học tập, xây dựng Việt Nam trong giai đoạn phát triển và hội nhập thế giới.

ANH A (7).jpg

Bạn Nguyễn Đào Phương Thúy, đại diện tuổi trẻ thành phố

Đúng 8g, chương trình diễu binh, diễu hành kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành buổi diễu binh, diễu hành. Chương trình Đại lễ, mít-tinh, diễu binh, diễu hành đã diễn ra hoành tráng gồm 50 khối với khoảng 6.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, nhân dân, học sinh, sinh viên và các đoàn thể tham gia.

Đi đầu đoàn diễu binh là Quốc huy Nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam, tiếp đó là 54 đội nam nữ đại diện cho 54 dân tộc anh em trong toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Tiếp đó là khối cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe biểu tượng giải phóng miền Nam tiến vào lễ đài. Mô hình chiếc xe tăng 390 tiến vào húc đổ cổng Dinh Độc lập ngay trưa 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

ANH A (8).jpg

Quốc huy nước CHXHCNVN đi đầu đoàn diễu hành

ANH A (9).jpg
Khối  54 dân tộc

Cuối cùng là phần diễu hành của khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể như: tín đồ tôn giáo, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ, khối tri thức và doanh nhân, khối các vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên. Cùng với đó là các tiết mục nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Thể hiện khí thế hào hùng, sự lớn mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc dành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam độc lập, hòa bình, phát triển và hội nhập…

ANH A (11).jpg

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANH A (12).jpg
Khối thiếu nhi

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, HTV, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Tối 30-4, chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" sẽ được tổ chức trên trục đường Lê Duẩn với sự tham gia của hơn 4.400 văn nghệ sĩ.

Xem thêm chùm ảnh diễu binh, diễu hành:

ANH A (10).jpg

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

ANH A (15).jpg
Lực lương quân đội

ANH A (26).jpg

Nữ Công an giao thông

ANH A (17).jpg
Khối dân quân

ANH A (37).jpg
Công nhân

ANH A (31).jpg
Mặt trận Tổ quốc

ANH A (34).jpg

ANH A (33).jpg
Khối các tôn giáo

ANH A (19).jpg

Khối dân quân các dân tộc

ANH A (20).jpg
Nữ các dân tộc

ANH A (21).jpg
Nữ du kích Việt Nam

ANH A (22).jpg
Nữ dân quân miền Bắc

ANH A (23).jpg
Khối công nhân

ANH A (28).jpg
Phòng cháy chữa cháy

ANH A (38).jpg
Công nhân

ANH A (43).jpg

ANH A (50).jpg
Khối phụ nữ

ANH A (40).jpg
Khối nông dân

ANH A (41).jpg
Nam nữ nông dân

ANH A (42).jpg
Khối Thanh niên

ANH A (46).jpg

Phụ nữ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày