Trọng thể tổ chức Đại hội PG tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII

GNO - Sáng nay 20-8, tại TP.Mỹ Tho, hơn 850 đại biểu đã dự phiên chính thức Đại hội PG tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII.

>>> Xem thêm chùm ảnh

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS THPG tỉnh: HT.Thích Bửu Thông, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Quảng Tường, HT.Thích Huệ Tâm, TT.Thích Giác Nhân, TT.Thích Hoằng Đức đã quang lâm chứng minh và chủ tọa Đại hội. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của chư tôn đức đại diện BTS PG các tỉnh, thành: TP.HCM, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau.

wwwT4 (1).JPG

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (2).JPG

Nghi thức khai mạc Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (3).JPG
wwwT4 (4).JPG

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Kim Mai, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Long Thôn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang; ông Huỳnh Văn Tính, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang đến dự và chúc mừng.

Đại hội bắt đầu bẳng nghi thức cung nghinh chư tôn giáo phẩm chứng minh, niệm Phật cầu gia bị, cử Quốc ca, Đạo ca và dành một phút tưởng niệm chư Thánh tử đạo, các vị tiền bối hữu công và anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì Đạo pháp và Dân tộc.

wwwT4 (5).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh và chủ tọa Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (6).JPG

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Tiền Giang đã nhiệt liệt chào mừng chư tôn giáo phẩm và toàn thể đại biểu đến dự Đại hội.

Nhìn lại một chặng đường đã qua, Hòa thượng cho rằng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tuy có những bước tiến khả quan trong nhiều lãnh vực nhưng bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn tồn tại. Hòa thượng tin tưởng rằng, Đại hội lần này, toàn thể đại biểu sẽ có những nhận định chính xác về các mặt mạnh yếu của Phật giáo tỉnh nhà hầu đưa ra phương hướng đúng đắn, mang tính khả thi thực tiễn cho mọi hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới.

wwwT4 (7).JPG

HT.Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (9).JPG

HT.Thích Giác Toàn thay mặt TƯGH tặng hoa chúc mừng Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (8).JPG

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tặng bức trướng và hoa chúc mừng - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (10).JPG

Tiếp theo sau đó, đại diện Ban Thư ký đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự tỉnh Tiền Giang 5 năm qua và nêu phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017). Theo đó, toàn tỉnh có 395 tự viện với có 1.081 Tăng Ni, có 132 đạo tràng tu học với hàng chục ngàn Phật tử tu học. Nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh tiếp nhận 176 cư sĩ xuất gia, xin phép trùng tu 57 tự viện; bổ nhiệm trụ trì 56 tự viện; thực hiện công tác từ thiện xã hội đạt hơn 95 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh hội tiếp tục mở Khóa bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chánh, nâng cao trình độ quản lý cho Ban Đại diện các huyện cũng như các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự; giúp đỡ cho các ban chuyên ngành tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Tăng sự, hoằng pháp, giáo dục Tăng Ni và hướng dẫn Phật tử.

wwwT4 (11).JPG
wwwT4 (15).JPG

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (16).JPG
wwwT4 (17).JPG

Tiếp theo sau đó, Đại hội vinh dự đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội, Bằng khen của UBND, UBMTTQ trao tặng các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh 5 năm qua.

Sau tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ VII, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự và toàn thể đại biểu Đại hội đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII gồm 47 ủy viên chính thức, 11 ủy viên dự khuyết. Ban Trị sự đã họp phiên thứ nhất suy cử Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội gồm 17 ủy viên, HT.Thích Huệ Minh tái đắc cử chức vụ Trưởng ban Trị sự khóa VIII. Đại hội cũng thông qua danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm gồm 55 vị.

wwwT4 (12).JPG
wwwT4 (13).JPG
wwwT4 (14).JPG

Tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng khen các nhân tố tích cực trong nhiệm kỳ qua - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (18).JPG

Tân Ban Trị sự Phật giáo Tiền Giang ra mắt - Ảnh: Vũ Giang

Dịp này, Đại hội cũng lắng nghe tham luận của Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Tăng sự, Ban Từ thiện xã hội; phát biểu chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 9 điểm.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn đã ban đạo từ ghi nhận những kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh Tiền Giang trong 5 năm qua. Hòa thượng tin rằng, với thành phần nhân sự được trẻ hóa, Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc trong giai đoạn mới.

wwwT4 (19).JPG

HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Giác Toàn thay mặt TƯGH tặng quà chúc mừng - Ảnh: Vũ Giang

wwwT4 (20).JPG

Nhiều lẵng hoa, phần quà của các đơn vị, cá nhân đã gởi đến chúc mừng Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày