Trọng thể tổ chức Đại hội Phật giáo Hà Nội

GNO - Sáng 7-8, phiên chính thức Đại hội PG Hà Nội lần thứ VII đã trọng thể diễn tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

>>> Xem thêm chùm ảnh

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; HT.Thích Thanh Bích, Thành viên HĐCM; HT.Thích Quảng Lợi, Chứng minh BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯGH; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯGH đã quang lâm chứng minh Đại hội.

wwwT4 (1).bmp

Văn nghệ chào mừng Đại hội

wwwT4 (3).bmp

Toàn cảnh Đại hội

wwwT4 (5).bmp

Đại hội đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự PG TP.Hà Nội; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH cùng chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.Hà Nội.

Các ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó ban Dân vận T.Ư, Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng lãnh đạo các ban ngành Trung ương, TP.Hà Nội và 750 đại biểu đại biểu chính thức và khách mời bao gồm Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành phía Bắc, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế đã về dự Đại hội.

wwwT4 (4).bmp

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ quang lâm chứng minh Đại hội

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, HT.Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội; đại diện thanh thiếu niên Phật tử thủ đô dâng hoa chúc mừng; ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội đã gởi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Tiếp theo đó, TT.Thích Tiến Đạt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII. Theo đó, Thành hội Phật giáo Hà Nội hiện nay có 29 đơn vị Phật giáo cấp huyện trực thuộc với nhiều danh lam cổ tự nổi tiếng trong nước và quốc tế; có tất cả 1.765 ngôi chùa, trong đó 209 ngôi chùa được công nhận di tích cấp quốc gia, 299 ngôi chùa được công nhận di tích cấp tỉnh. Số lượng Tăng Ni tham gia an cư kiết hạ trong 5 năm qua là 5.873 vị.

wwwT4 (10).bmp

HT.Thích Bảo Nghiêm đọc diễn văn khai mạc Đại hội

wwwT4 (7).bmp

TT.Thích Tiến Đạt báo cáo các văn kiện tại Đại hội

Sau hội nghị hợp nhất Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây và Thành hội Phật giáo Hà Nội (2-12-2008) đến nay, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội mới đã xây dựng và củng cố chặt chẽ các Ban đại diện Phật giáo quận huyện thị trong toàn thành phố, đề ra các chương trình hoạt động phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử thủ đô, được cụ thể hóa qua nội dung hoạt động của các ban chuyên ngành: Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện xã hội v.v…

Trong 5 năm qua, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong công tác hoằng pháp và giáo dục Tăng Ni. Hiện nay trong toàn thành phố có 29 giảng đường, mỗi giảng đường quy tụ khoảng 200 Phật tử trở lên. Hàng tháng, Ban Trị sự đều phân công giảng sư tới thuyết giảng tại các tổ đình, tự viện có sinh hoạt đạo tràng.

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đại diện UBND TP phát biểu và tặng hoa chúc mừng; ông Đào Văn Bình đại diện UBMTTQ TP tặng bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm" tới BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; HT.Thích Quảng Tùng đại diện Ban Trị sự các tỉnh thành phía Bắc phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

wwwT4 (6).jpg

Trung ương Giáo hội và Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng tuyên dương công đức
và Bằng khen đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Hà Nội

wwwT4 (7).jpg

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự và 26 vị Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Thành hội khóa VI; UBTƯ MTTQVN tặng Bằng khen cho 12 cá nhân; UBND TP.Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 34 cá nhân, UBMTTQ TP.Hà Nội tặng Bằng khen cho 26 cá nhân; Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội tặng Bằng tuyên dương công đức cho 8 ban ngành trực thuộc Ban Trị sự và 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong các công tác Phật sự của Phật giáo thủ đô 5 năm qua.

Sau tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ VI, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự và toàn thể đại biểu Đại hội đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VII gồm 47 ủy viên chính thức, 30 ủy viên dự khuyết. Ban Trị sự đã họp phiên thứ nhất suy cử Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội gồm 19 thành viên, HT.Thích Bảo Nghiêm tái đắc cử Trưởng ban Trị sự khóa VII; TT.Thích Thanh Chính, Phó ban Thường trực Ban Trị sự; TT.Thích Tiến Đạt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự. Đại hội cũng thông qua danh sách cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII gồm 150 đại biểu.

wwwT4 (9).jpg

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ VII ra mắt

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu tán thán công đức Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.Hà Nội và khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân” truyền thống của Phật giáo trên vùng đất ngàn năm văn hiến, đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, ra sức đào tạo Tăng tài, hoằng dương Chánh pháp, góp phần làm cho đất nước vững mạnh, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày