Trọng thể tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Dương

  • HT.Thích Huệ Thông tái nhiệm Trưởng ban

GNO - Sáng nay, 9-1, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) được trong thể tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (TP.Thủ Dầu Một).

H1.jpg


Nghi thức niệm Phật bắt đầu đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm thành viên HĐCM đã quang lâm chứng minh đại hội.

HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Văn phòng 2 TƯGH, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương chủ tọa đại hội cùng sự tham dự của 500 đại biểu là chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu.

Đại hội bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh, niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tưởng nhớ chư tôn đức tiền bối và những vị anh hùng dân tộc, cung thỉnh Ban chứng minh, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm soát điều hành đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

H2.jpg


HT.Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

Phát biểu khai mạc đại hội, HT.Thích Huệ Thông cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, hân hoan phấn khởi trước những thành tựu vượt bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bối cảnh đất nước nói chung và Bình Dương nói riêng ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển, ngày càng vững bước trên tiến trình hội nhập; Phật giáo Bình Dương được kế thừa nền tảng vững chắc mà các bậc tiền bối để lại và luôn là một khối đoàn kết nhất quán, thật sự ổn định và phát triển đồng bộ trên hầu hết các lĩnh vực.

“Có thể nói đây là cơ hội, điều kiện và cũng là nguồn cảm hứng để toàn thể Tăng Ni và Phật tử Bình Dương thể hiện tốt vai trò đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, tận dụng những lợi thế sẵn có, tích cực đóng góp công sức phụng sự đạo pháp và dân tộc trong giai đoạn đất nước hội nhập, hướng đến một tương lai tươi sáng trong sự nghiệp xương minh Phật pháp và góp phần vào công cuộc phát triển quê hương đất nước” - HT.Thích Huệ Thông khẳng định.

Nhân cơ hội này, vị đứng đầu Phật giáo tỉnh Bình Dương thay mặt Ban Trị sự, Tăng Ni và tín đồ Phật giáo tỉnh Bình Dương bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với Trung ương Giáo hội, lãnh đạo tỉnh cũng như các ban ngành đoàn thể tỉnh và địa phương về sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi quý báu, giúp toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà an tâm hành đạo, phụng sự nhân sinh, nâng cao chất lượng hoạt động Phật sự.

Tuy nhiên, HT.Thích Huệ Thông cũng nhìn nhận Phật giáo cả nước nói chung và Phật giáo Bình Dương nói riêng phải đối mặt hiện tượng bùng nổ thông tin đa chiều, xu hướng bài xích, tuyên truyền xuyên tạc lệch lạc, trái với tôn chỉ giáo lý Phật đà, trái với những quy định pháp luật nhà nước và Hiến chương của Giáo hội. Qua đó, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn mang tính chủ quan ngay trong lòng Phật giáo bởi nhận thức yếu kém của một bộ phận Tăng Ni trẻ bằng lối sống xem thường giới luật, kỹ cương quy định của Giáo hội. Vì vậy, dẫn đến đời sống hướng ngoại, ngày càng xa rời chí nguyện cao quý ban đầu của người xuất gia học Phật.

“Những hệ lụy này là một thách thức rất lớn mà GHPGVN tỉnh Bình Dương phải đối mặt mà hơn ai hết, những thành viên trong Ban Trị sự nhiệm kỳ mới chính là những người phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội, trước niềm tin mà toàn thể Tăng Ni, Phật tử giao phó” - HT.Thích Huệ Thông đề nghị.

H4.jpg
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

H3.jpg
Toàn cảnh đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

Báo cáo các văn kiện tại đại hội, ĐĐ.Thích Minh Lực, Chánh Thư ký BTS, ĐĐ.Thích Thiện Hưng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng cho biết, bằng tinh thần hòa hợp, đoàn kết, trong 5 năm qua nhiều hoạt động lớn đã được Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh thực hiện như: Đại lễ Phật đản - Vesak (năm 2014) tại vòng xoay 7 mẫu, trung tâm thành phố mới Bình Dương; 2 đại giới đàn lấy đạo hiệu của Thiền sư Minh Tịnh và Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh, Hội thảo tập huấn Hoằng pháp viên dành cho các tỉnh, thành phía Nam; các hội thảo khoa học về cụ Nguyễn Sinh Sắc, kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội, lập mới 20 cơ sở tự viện, bổ nhiệm trụ trì cho 45 cơ sở tự viện, đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, thực hiện công tác từ thiện lên đến 101 tỷ đồng.

Hiện tại, Phật giáo Bình Dương có 195 cơ sở tự viện với 721 vị Tăng Ni tu học; 169.000 tín đồ có quy y và 582.000 tín đồ có tín ngưỡng Phật giáo, 112 đạo tràng tu học dành cho Phật tử; 6 đơn vị GĐPT với 301 huynh trưởng, đoàn sinh; 1 trung tâm văn hóa Phật giáo; 1 Trường Trung cấp Phật học, thực hiện Bản tin Hương Sen phát hành 1.500 bản/tháng; 2 trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và nhiều phòng khám từ thiện được duy trì khám chữa bệnh.

H5.jpg


TT.Thích Minh Lực báo cáo tổng kết công tác Phật nhiệm kỳ VIII - Ảnh: Bảo Thiên

H6.jpg
Lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương sự đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

Trong nhiệm kỳ mới, chư Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh chọn những con người đầy đủ phẩm hạnh, uy tín, trình độ và năng lực, trong việc quản lý và điều hành Phật sự trên tinh thần “trí tuệ, trách nhiệm và kỷ cương, hòa hợp” để cơ cấu vào các ban thuộc Ban Trị sự; tổ chức 2 khóa bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chánh Giáo hội; đẩy mạnh các Phật sự ở vùng sâu vùng xa; mở trường mầm non dân lập, mởi lớp sơ cấp Phật học, thống kê lại các đạo tràng tu học dành cho Phật tử; tổ chức các khóa bồi dưỡng giáo lý, tổ chức hội thảo huynh trưởng toàn tỉnh, duy trì hệ thống Tuệ Tĩnh đường.

H7.jpg


HT.Thích Thiện Pháp tặng bằng Tuyên dương công đức của TƯGH - Ảnh: Bảo Thiên

H8.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bằng khen của UBND tỉnh - Ảnh: Bảo Thiên

Dịp này, Hội đồng Trị sự, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức, Bằng khen đến những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự tại tỉnh Bình Dương. Phật giáo tỉnh tặng 14.000 phần quà với tổng kinh phí lên đến 3,65 tỷ đồng đến đồng bào khó khăn tại địa phương vui Tết.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Huệ Thông đã thay mặt Tiểu ban Nhân sự trình bày dự kiến nhân sự nhiệm kỳ IX của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. 

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS lấy ý kiến toàn thể đại biểu chính thức và đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với 57 thành viên, 19 vị Thường trực, HT.Thích Huệ Thông tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX (2017 - 2022).

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã phát biểu đánh giá cao những thành tựu Phật sự của toàn thể Tăng Ni, tín đồ toàn tỉnh trong thời gian qua. Từ đó, các phát biểu mong rằng với cơ cấu nhân sự được trẻ hóa, tân Ban Trị sự sẽ tiếp bước các bậc tiền nhân, gách vác và làm tròn nhiệm vụ, sứ mạng mà đại hội giao phó, đưa Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát triển.

H9.jpg


TT.Thích Minh Vũ đại diện Tăng Ni, Phật tử Bình Dương đọc tham luận tại đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

H11.jpg
Chư tôn đức Phật giáo tỉnh, thành bạn dự đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

H10.jpg
Báo Giác Ngộ số 879 được tặng tại đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

Nhiều lẵng hoa đã được gởi đến chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội đã khép lại sau phần diễn văn bế mạc, lời cảm ơn và thông qua nghị quyết 11 điểm.

H12.jpg
Tân ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX ra mắt đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

H13.jpg

H14.jpg

H15.jpg
Các lẵng hoa được gởi đến chúc mừng đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

H16.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng quà đến tân Ban Trị sự - Ảnh: Bảo Thiên

H17.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ trước đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

* Xem tin liên quan: Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị ||

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày