Trụ trì chùa Trường Sa Lớn dự lễ khởi công xây trường học

GNO - Sáng 20-10, tại thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), lễ khởi công xây dựng trường tiểu học mang tên “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” đã được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của toàn thể ban chỉ huy đảo, ĐĐ.Thích Giác Nghĩa, ĐĐ.Thích Ngộ Thành (trụ trì chùa Trường Sa Lớn) cùng đông đảo quân dân trên đảo.

Toàn cảnh lễ động thổ.JPG

Lễ khởi công xây dựng trường tiểu học mang tên “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”

Công trình do UBND huyện đảo Trường Sa làm chủ đầu tư, Công ty XDCT MTV Tân Cảng trúng thầu thi công, khối nhà gồm 6 phòng học từ mầm non đến lớp 5, có thư viện, sân chơi, nhà công vụ cho giáo viên, khu vệ sinh, bể chứa nước ngọt…

Quỹ học bổng Vừ A Dính (thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) do bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó Chủ tịch nước) làm Chủ tịch, đã cùng UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện đảo Trường Sa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Báo Pháp Luật TP.HCM thống nhất một chương trình xây dựng 3 trường học tại các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn. Ngày 29-9-2012, Quỹ Vừ A Dính và Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 5 tỷ đồng (đợt 1) cho UBND huyện đảo Trường Sa để thực hiện chương trình dự án “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”.

rạng rỡ Cô và trò tại Trường Sa.jpg

Cô và trò tại thị trấn Trường Sa

Hai chư Tăng là Đại đức Thích Giác Nghĩa và Thích Ngộ Thành đang làm nhiệm vụ Phật sự tại ngôi chùa trên đảo Trường Sa Lớn đã tích cực tham gia hoạt động đầy ý nghĩa trên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày