Trung tâm Dịch thuật Huệ Quang khai giảng khóa XVII

GNO - Sáng nay, 6-9, Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang đã tổ chức lễ khai giảng khóa XVII lớp dịch thuật Hán Nôm tại chùa Huệ Quang (số 116 Hòa Bình, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú).


Buổi lễ khai giảng diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Minh, Giáo thọ sư Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang; HT.Thích Phước Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang; HT.Thích Thiện Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực GHPGVN quận Tân Phú, cùng giáo thọ sư, học viên tham dự.

ANHTra (2).JPG

Chư tôn đức dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ cố HT.Thích Minh Cảnh

Trước khi bắt đầu chính thức buổi lễ, chư tôn đức và học viên đã dành một phút mặc niệm, đảnh lễ Giác linh cố HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật họcVN, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang.

Báo cáo tổng kết về chương trình đào tạo năm 2018 - 2019 và thông qua nội dung đào tạo lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, ĐĐ.Thích Minh Thuận cho biết, niên học 2018 - 2019, số lượng Tăng Ni theo học tại trung tâm có khoảng 267, trong đó Hệ đào tạo dài hạn lớp Dịch thuật Hán Nôm (4 năm) có 45 Tăng Ni, học viên theo học (khoá 14, 15, 16 và chương trình nâng cao); hệ đào tạo ngắn hạn có 222 Tăng Ni, học viện theo học (lớp Hán cổ: 35 học viên; Lớp Hán hiện đại: 56 học viên; Lớp tiếng Phạn: 90 học viên; lớp Tịnh độ tối thứ sáu có khoảng 30 học viên….

huequang.2a.JPG

ĐĐ.Thích Minh Thuận báo cáo kết quả học tập

Số lượng giáo viên tham gia công tác giảng dạy thường xuyên tại trung tâm hiện nay hơn 30 vị, có kinh nghiệm nghiên cứu, dịch thuật Hán Nôm lâu năm, có các thầy cô du học từ nước ngoài về Trung tâm cộng tác (trong đó có 5 vị tiến sĩ và 2 vị thạc sĩ). 

Trong niên học 2018 - 2019, Ban chủ nhiệm đã tổ chức nghiêm túc các kỳ thi học kỳ cho Tăng Ni học viên, đã có 86% Tăng Ni tham gia kỳ thi này, không có Tăng Ni học viên nào phạm quy chế thi. Căn cứ vào kết quả học tập của hệ đào tạo dài hạn (4 năm) có 17.1% Tăng Ni học viên đạt loại giỏi, 60% học viên đạt loại khá, 6% Tăng Ni học viên đạt loại trung bình, 12% loại yếu kém.

ANHTra (1).JPG

Đại diện học viên

ANHTra (5).JPG
HT.Thích Trí Minh tặng thưởng cho học viên có thành tích xuất sắc

Đối với các lớp đào tạo ngắn hạn Hán cổ, Hán hiện đại buổi tối, Trung tâm đã tổ chức thi kiểm tra trình độ đầu vào cho Tăng Ni học viên khi đăng ký theo học; lập bảng điểm: kiểm tra đầu giờ, thi giữa và cuối kỳ cho từng lớp.

Theo thống kê, đã có khoảng 80% Tăng Ni học viên có đủ điều kiện tiếp tục theo học các lớp có trình độ cao hơn. Có 4 học viên đi Đài Loan học tập theo hệ đại học, vừa làm vừa học. 

Trong kỳ thi tuyển sinh khóa XVII diễn ra vào sáng ngày 25-8-2019, đã có 22 Tăng Ni trúng truyến và chính thức trở thành học viên Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Tăng Ni đăng ký theo học tại trung tâm đều phải thông qua kỳ thi tuyển và kiểm tra trình độ. Dựa theo kết quả của thi tuyển và xếp lớp, Ban chủ nhiệm sẽ sắp xếp học viên phù hợp với trình độ của từng học viên.

Dịp này, văn phòng học vụ cũng đề xuất và quyết định khen thưởng với các Tăng Ni học viên có thái độ học tập chuyên cần và có thành tích xuất sắc trong học tập tại trung tâm.

ANHTra (6).JPG

TT.Thích Thiện Thuận trao thưởng đến học viên

Nhân dịp khai giảng đầu năm học mới, TT.Thích Thiện Thuận, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang đã gửi lời sách tấn đến 22 tân học viên khóa XVII.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

GNO - Chiều 27-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ấn ký.

Thông tin hàng ngày