Trung ương GHPGVN thông báo về treo cờ, biểu ngữ chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Cờ Phật giáo ở khu đô thị mới TP.Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Hoàng Độ/BGN
Cờ Phật giáo ở khu đô thị mới TP.Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Hoàng Độ/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Hôm nay, 17-11, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thức IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã ấn ký Thông báo về treo cờ chào mừng Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thức IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã ấn ký Thông báo số 507/TB-HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27 – 29-11-2022 tại Thủ đô Hà Nội. Để nhiệt liệt chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc Lần thứ IX, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố treo cờ và biểu ngữ tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, thành phố và Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo nội dung:

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ (2022-2027)

Ngày 27-29 tháng 11 năm 2022.

Thời gian treo cờ và biểu ngữ từ ngày 22-11-2022.

Thông báo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ấn ký hôm nay 17-11-2022

Thông báo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ấn ký hôm nay 17-11-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày