Trung ương Giáo hội gửi thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2025 đến đồng bào Khmer

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 của đồng bào Khmer, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gửi thư chúc mừng.

Thư chúc mừng gửi tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, Ban Quản trị các chùa và toàn thể đồng bào Phật tử Khmer.

Trong thư, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh niềm vui, an lạc và hạnh phúc đến cộng đồng người Khmer, đồng thời nhắc đến ý nghĩa quan trọng của năm 2025 khi dân tộc Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945 - 2-9-2025). Giáo hội khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào Khmer trong việc xây dựng đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thư cũng nhắc đến sự kiện Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam năm 2025, nhấn mạnh đây là dịp để Phật giáo Việt Nam thể hiện vai trò tích cực trong việc lan tỏa hòa bình và các giá trị nhân văn của Phật giáo đến cộng đồng quốc tế.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn mong muốn đồng bào Khmer sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết và vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của dân tộc.

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho cộng đồng Khmer đón một năm mới an lạc, với những lời chúc tốt lành: "Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh".

Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày