Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết GHPGVN

GNO - Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tại Trụ sở TƯGH - chùa Quán Sứ (Hà Nội) sáng 20-1.Tham gia đoàn có lãnh đạo Vụ Phật giáo, Vụ Quan hệ quốc tế và chuyên viên Vụ Phật giáo, Văn phòng Ban.
DSC_8518-1024x602.jpg
Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết của đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; TT.Thích Thanh Huân, UVTT. HĐTS, Phó Văn phòng I T.Ư cùng chư tôn đức Văn phòng I tiếp đoàn.Tại buổi thăm trước thềm Tết Canh Tý, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các thành viên HĐTS; mong chư tôn đức tiếp tục chuyên tâm phục vụ, lãnh đạo Giáo hội phát triển, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đồng thời cập nhật một số chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tổ chức lễ cầu an đầu năm tại các chùa và các sự kiện ngoại giao năm 2020 liên quan đến Phật giáo.HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt GHPGVN cám ơn ông Vũ Chiến Thắng cùng phái đoàn đến thăm và chúc Tết GHPGVN. Hòa thượng cũng trao đổi và cám ơn Ban Tôn giáo Chính phủ đã giúp đỡ GHPGVN nhiều Phật sự trong thời gian qua và mong Ban tiếp tục tạo điều kiện cho GHPGVN hoàn thành tốt những công tác Phật sự năm 2020. Hòa thượng chúc sức khỏe tới ông Trưởng ban cùng toàn thể lãng đạo, cán bộ công nhân viên của Ban và gia đình an khang, vô lượng cát tường.
DSC_8523.jpg
Ông Vũ Chiến Thắng tặng quà tới HT.Thích Thanh Nhiễu

Dịp này, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã thăm Trung tâm Điều hành điện tử của Giáo hội đặt tại chùa Quán Sứ. Được biết, Trung tâm Điều hành điện tử vừa được khai trương ngày 12-1-2020, với sứ mệnh nâng cao hiệu quả và minh bạch các hoạt động của Giáo hội; tăng cường sự tham gia của Tăng, Ni, Phật tử vào các hoạt động ích đạo, lợi đời. Trung tâm sẽ giữ vai trò cầu nối “tương tác điện tử” giữa Giáo hội với các ban, viện cũng như các cấp giáo hội tại địa phương.
DSC_8576.jpg
TT.Thích Đức Thiện giới thiệu về chức năng của Trung tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày