Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đến thăm Đức Pháp chủ GHPGVN ngày 25-5
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đến thăm Đức Pháp chủ GHPGVN ngày 25-5
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, mùng 7 tháng Tư (25-5), ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đến Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Cùng đi có ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo và các vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đức Pháp chủ và ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi nhiều thông tin liên quan tới tôn giáo và GHPGVN

Đức Pháp chủ và ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi nhiều thông tin liên quan tới tôn giáo và GHPGVN

Đón tiếp cùng Đức Pháp chủ GHPGVN có Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thư ký Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ.

Sau lời vấn an sức khỏe, chúc mừng Đức Pháp chủ nhân Đại lễ Phật đản, qua vị lãnh đạo tối cao về Giới luật và Đạo hạnh của GHPGVN, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ gửi lời chúc mừng Phật đản an lạc đến toàn thể chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni và Phật tử ở các cấp Giáo hội.

Quang cảnh buổi thăm
Quang cảnh buổi thăm

Dịp này, ông Vũ Hoài Bắc cũng đã chia sẻ một số thông tin liên quan tới tình hình quản lý tôn giáo ở nước ta, đồng thời nêu ba vấn đề liên quan tới GHPGVN và mong Giáo hội quan tâm hơn nữa, nội dung đặc biệt về quan hệ quốc tế và quản lý Tăng Ni.

Đức Pháp chủ cảm ơn vị lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Ngài cũng chia sẻ về kinh nghiệm trong công việc tương quan với các tổ chức Phật giáo có tính liên minh quốc tế, đồng thời có những nhận định một cách cụ thể, đánh giá lại thực chất và tính lịch sử của một số tổ chức mà Phật giáo Việt Nam đã và đang tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Ông Vũ Hoài Bắc và phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Phật đản đến Đức Pháp chủ GHPGVN
Ông Vũ Hoài Bắc và phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Phật đản đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Ngài cũng nói thêm về các công việc mà Ban Thường trực, Hội đồng Chứng minh sẽ thực hiện, liên quan tới việc quản lý Tăng Ni, đặc biệt là việc tổ chức Đại giới đàn.

Đức Pháp chủ cũng gửi gắm qua ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, thăm hỏi thêm chủ trương của lãnh đạo Chính phủ về lĩnh vực tôn giáo, cũng như một số vấn đề liên quan công việc đối ngoại mà GHPGVN dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng thông báo việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phái đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQVN sẽ đến thăm Đức Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội quang lâm chùa Trung Hậu thị sát công tác tổ chức, chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

[Ảnh] Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội thị sát công tác chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

GNO - Sáng nay, 1-4, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã quang lâm chùa Trung Hậu (xã Tiền Phong, H.Mê Linh) để thị sát công tác tổ chức, chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 2, 3-4-2025.
Quang cảnh Lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tấn tại tổ đình Hội Khánh, TP.Thủ Dầu Một

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh Lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tấn lần đầu tiên tổ chức theo khu vực

GNO - Sáng 1-4 (4-3-Ất Tỵ), tại tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một) diễn ra Lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Tấn lần đầu tiên tổ chức thí điểm theo khu vực cho 5 tỉnh miền Đông: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu, do Ban Tăng sự T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức.
Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Hủy báng Như Lai

GNO - Hủy báng Như Lai là những sự kiện từng xảy ra trong cuộc đời Đức Phật. Những người có oán thù (hoàng hậu Magandiya vợ vua Udena), ngoại đạo ghét ganh (nàng Ciñcā)… từng xúc phạm, hủy báng, mạ lỵ Ngài.

Thông tin hàng ngày