Trường hạ chùa Liên Trì và Vạn Phước (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tạ pháp khóa An cư kiết hạ

Quang cảnh Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ của hai trường hạ tại P.Vũng Tàu
Quang cảnh Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ của hai trường hạ tại P.Vũng Tàu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-9 (12-7-Ất Tỵ), Ban Chức sự trường hạ chùa Liên Trì và Vạn Phước trang nghiêm tổ chức Lễ tạ pháp và bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký TP.HCM nêu ý nghĩa của ba tháng An cư kiết hạ, cùng sống chung tu học, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Tất cả các thời khóa tu học tạo nên một mùa an cư công đức và đạo vị.

Theo báo cáo, 2 trường hạ có tổng số 313 vị, trong đó chư Tăng có 151 vị (tại chùa Liên Trì), chư Ni có 162 vị (tại chùa Vạn Phước). Ban Chức sự trường hạ đã cung thỉnh chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền thuyết giảng, trình bày về nhiều chuyên đề bổ ích.

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao Bằng tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Chức sự trường hạ trao Bằng tuyên dương công đức và phần thưởng cho hành giả an cư có thành tích xuất sắc trong thời gian tham dự khóa an cư.

Đại diện Tăng, Ni hành giả, Đại đức Thích Tâm Khiết dâng lời tác bạch dâng lời khánh tuế chư tôn đức, bày tỏ niềm tri ân chư tôn đức trong Ban Trị sự đã tạo điều kiện thuận duyên trong tu tập được viên mãn.

Hòa thượng Thích Nhuận Hải ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhuận Hải ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tán thán Ban Chức sự trường hạ, hành giả an cư đã nỗ lực tu tập trong ba tháng qua, đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.

Hòa thượng cũng nhắc nhở về tứ trọng ân để Tăng, Ni lấy đó làm động lực để tiến tu, nghiêm trì giới luật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày