TP.HCM: Hội thi diễn giảng dành cho hành giả An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu)

 Hòa thượng Thích Thông Không trao giải nhất đến Đại đức Thích Nhuận Hoàng
Hòa thượng Thích Thông Không trao giải nhất đến Đại đức Thích Nhuận Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-7, tại trường hạ chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), diễn ra Hội thi diễn giảng Phật pháp do Ban Chức sự trường hạ tổ chức, dành cho chư Tăng hành giả An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Chư tôn đức chứng minh, Ban Giám khảo Hội thi diễn giảng Phật pháp

Chư tôn đức chứng minh, Ban Giám khảo Hội thi diễn giảng Phật pháp

Hiện diện chứng minh có Hòa thượng Thích Thông Không, Phó Thiền chủ, Thượng tọa Thích Thiện Chí, Phó Thiền chủ, Phó Chánh Chủ khảo; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký Ban Trị sự TP.HCM, Hóa chủ trường hạ, Trưởng ban Tổ chức, Chánh Chủ khảo cuộc thi; cùng chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ, Ban Giám khảo, chư vị hành giả an cư, 14 thí sinh tham dự và Phật tử các đạo tràng.

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu nhấn mạnh “Hội thi diễn giảng tại trường hạ chùa Liên Trì, một sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc trong mùa An cư kiết hạ. Hội thi không chỉ là dịp để các hành giả thể hiện trí tuệ, khả năng thuyết giảng và sự tinh tấn trong quá trình tu học, mà còn là phương tiện để nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, góp phần lan tỏa ánh sáng chánh pháp đến đời sống hiện tại”.

Thượng tọa tin rằng, thông qua hoạt động này, các hành giả sẽ trưởng dưỡng thêm niềm tin nơi Tam bảo, phát triển khả năng truyền đạt chánh pháp và cùng nhau tạo nên một môi trường tu học vừa trang nghiêm, vừa sinh động.

Thượng tọa Thích Thiện Chí thay mặt Ban Giám khảo phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Chí thay mặt Ban Giám khảo phát biểu

Thay mặt Ban Giám khảo, Thượng tọa Thích Thiện Chí, Phó Thiền chủ, Phó Chánh Chủ khảo đánh giá cao tinh thần tham gia đầy nhiệt huyết của các thí sinh tham dự, với phong thái trang nghiêm, ngôn từ rõ ràng và sự chuẩn bị nghiêm túc. Nhiều thí sinh thể hiện tốt khả năng diễn đạt và ứng dụng giáo lý vào đời sống tu tập. Tuy nhiên, một số bài giảng chưa thực sự bộc lộ được chiều sâu ý nghĩa giáo pháp, nội dung còn dừng ở mặt khái lược, chưa đi vào trọng tâm tư tưởng. Đây là điểm cần được rút kinh nghiệm để các hành giả trong tương lai hoàn thiện hơn phần bài soạn, nhằm lan tỏa chánh pháp một cách sống động và thuyết phục.

Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký cuộc thi diễn giảng, đã đại diện Ban Tổ chức công bố kết quả hội thi diễn giảng.

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao giải nhì đến thí sinh

Thượng tọa Thích Thiện Thông trao giải nhì đến thí sinh

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao giấy khen và phần thưởng đến các thí sinh xuất sắc đạt thành tích cao nhất. Theo đó, giải nhất: Đại đức Thích Nhuận Hoàng; giải nhì: Đại đức Thích Minh Tài; giải ba: Đại đức Thích Thông Toàn.

Trao giải ba

Trao giải ba

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích và 8 phần thưởng tinh thần cho các giảng sinh tham dự cuộc thi.

Hòa thượng Thích Thông Không đạo từ

Hòa thượng Thích Thông Không đạo từ

Đạo từ, Hòa thượng Thích Thông Không tán dương công đức Ban Chức sự trường hạ và đánh giá cao về giá trị hội thi diễn giảng trong mùa hạ năm nay. Hòa thượng mong, từ những bước khởi đầu này, các hành giả sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng tu tập và trau dồi khả năng thuyết pháp, để trở thành những vị giảng sư vững vàng, có thể mang ánh sáng Phật pháp đến với mọi người, mọi nơi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày