Trường hạ Hương Quang khai pháp an cư

GNO - Lễ khai pháp mùa an cư kiết hạ PL.2559 cho chư Ni trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra tại chùa Hương Quang (số 77 đường Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) vào ngày 9-6 (23-4-Ất Mùi).

1 th.hoa 4.jpg


Toàn cảnh lễ khai hạ tại trường hạ chùa Hương Quang - dành cho chư Ni

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Thuờng trực BTS PG tỉnh, các huyện, thị thành, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Thanh Hoá và chư tôn đức hạ truờng Thanh Hà, hạ trường Khải Nam và Hương Quang đồng tham dự.

Phía chính quyền có bà Lê Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Phạm Thị Lý, Phó phòng PA 88 - Công an tỉnh Thanh Hóa; ông Hoàng Đình Hùng, Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn cùng các cán bộ sở, ban ngành các cấp về tham dự.

Sau phát biểu khai mạc, NS.Thích Nữ Đàm Thành báo cáo tóm tắt chương trình thuyết giảng trong mùa an cư PL.2559 - DL.2015.

Thay mặt hành giả an cư, SC.Thích nữ Như Hòa tác bạch thỉnh pháp, phát nguyện quyết tâm tu học, nỗ lực tu tập thiền định, trau dồi Giới, Định, Tuệ, sống trong tinh thần lục hòa trong suốt 3 tháng an cư tại hạ trường.

1 th.hoa 3.jpg


SC.Thích nữ Như Hòa và Ni chúng tác bạch thỉnh pháp, phát nguyện tu tập trong mùa an cư

1 th.hoa 2.jpg
NT.Thích nữ Đàm Nhung khuyến tấn hành giả an cư

NT.Thích nữ Đàm Nhung đã khuyến tấn chư Ni hạ trường Hương Quang tuân thủ giới luật, tuân thủ những lời Đức Phật dạy để thúc liễm thân tâm, an trú trong Chánh pháp…

Bà Lê Thị Oanh phát biểu chúc mừng, mong rằng khóa học năm nay đạt được thành tựu viên mãn, qua khóa học này Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội…

1 th.hoa 1.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Đức ban đạo từ

ĐĐ.Thích Tâm Đức ban đạo từ, NS.Thích nữ Đàm Hòa sách tấn các hành giả trong 3 tháng an cư phải luôn tự thân nghiêm túc, dành trọn thời gian, dũng mãnh tu tập, nghiêm trì giới luật, thực hành bố-tát, kiết giới nghiêm trang để tăng trưởng thượng duyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày