Trường hạ tổ đình Ngọc Phương (quận Gò Vấp) tác pháp an cư nội bộ

Chư Ni tịnh xá Ngọc Phương quận Gò Vấp tác pháp an cư nội bộ
Chư Ni tịnh xá Ngọc Phương quận Gò Vấp tác pháp an cư nội bộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-5 (16-4-Tân Sửu), Chư Ni nội tự tổ đình Ngọc Phương (quận Gò Vấp) đã trang nghiêm tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

An cư kiết hạ là truyền thống của Phật giáo từ xưa cho đến nay, trên tinh thần Tỳ ni Luật tạng, để hàng xuất gia đầy đủ thắng duyên, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ. Y cứ tinh thần thông bạch Hướng dẫn An cư kiết hạ của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và quận Gò Vấp; cũng như truyền thống tu học biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ, chư Ni trường hạ tịnh xá Ngọc Phương tổ chức tác pháp an cư tu tập trong ba tháng theo truyền thống, đặc biệt trường hạ nâng cao các biện pháp phòng chống Covid-19.

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ có đôi lời huấn từ đến chư Ni

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ có đôi lời huấn từ đến chư Ni

Chứng minh lễ có Ni trưởng Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Chiêu Liên, Ni trưởng Tố Liên, Ni trưởng Viên Liên - Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, cùng quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới hệ phái, chư Ni nội tự.

Sau khi dâng hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, lễ Tổ, lễ Ni Trưởng Đệ Nhất; Ni sư Tín Liên thay mặt Ban Thư ký báo cáo công tác tổ chức an cư, chương trình tu học và sinh hoạt trong ba tháng An cư Kiết hạ.

Sau đó, các Ni trưởng đã đối thú an cư và chứng minh cho đại chúng tác pháp an cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày