Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1 thông tin với Báo Giác Ngộ cho biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Vạn Thọ vừa viên tịch vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 21 tháng Tư năm Quý Mão (8-6-2023) tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa viên tịch tại tổ đình Vạn Thọ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa viên tịch tại tổ đình Vạn Thọ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn là vị giáo phẩm Ban Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.1; đại thọ 94 tuổi, 64 hạ lạp.

Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Pháp tử, đại diện môn đồ pháp quyến thông tin thêm cho biết lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch sẽ được cử hành vào lúc 16 giờ ngày 22-4-Quý Mão (9-6-2023), tại tổ đình Vạn Thọ (số 247 đường Hoàng Sa, Q,1, TP.HCM).

Hình ảnh giản dị quen thuộc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn tại tổ đình Vạn Thọ, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Hình ảnh giản dị quen thuộc của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn tại tổ đình Vạn Thọ, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo

Sau thời gian khiếm an, ngài đã thu thần viên tịch tại trú xứ, tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM), ngôi chùa gắn bó thời gian dài của vị giáo phẩm này với những hoạt động từ thiện, chữa bệnh giúp người cùng nhiều hoạt động từ thiện khác.

Trong một lần gần đây nhất tự sự với Báo Giác Ngộ, ngài cho biết ngài sinh năm Kỷ Tỵ (1929), cha mẹ ngài không theo Phật, phần lớn người thân của ngài đều tham gia kháng chiến, họ dành hầu hết thời gian để phục vụ cho cách mạng, có người còn chỉ huy đánh giặc Tây ở Gò Công, rồi bị bắt, tra tấn, giết chết cũng rất nhiều.

Ngài gắn bó với nhiều chương trình hoạt động từ thiện giúp người, cứu đời - Ảnh: Quảng Đạo
Ngài gắn bó với nhiều chương trình hoạt động từ thiện giúp người, cứu đời - Ảnh: Quảng Đạo

Từ nhỏ, “tận mắt chứng kiến những đau thương đó, vì vậy mà ý nguyện xuất thế cũng dần hình thành. Ban đầu, tôi cùng với người bạn thân chuẩn bị lên đường nhập ngũ nhưng mẹ tôi chết sống không cho. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi gặp lại, mỗi người một ba-lô nhưng chí hướng lại khác, người thì trực tiếp cầm súng chống lại kẻ thù, người thì lặng lẽ khoác áo nâu sồng, muốn đem tinh thần từ bi, bất bạo động để giúp đỡ nhân sinh”, ngài chia sẻ.

Ngã rẽ ấy cũng đầy sóng gió, những năm 1960, từ nhà lên được nơi xuất gia, ngài phải vượt qua những bãi mìn dưới hàng thép gai của mấy ấp chiến lược lúc 1-2 giờ sáng. “Lúc đó, tôi nghĩ nếu thoát thì ý nguyện của mình thành, còn nếu chết ở đây thì có ba mẹ mang xác về, nên cắn răng liều mạng. May Phật thương nên tôi cũng vượt qua, rồi sau đó đi bộ từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, gặp ai thì đi nhờ đó, đói thì ghé xin ăn, mất 3 ngày mới tới nơi”.

Hòa thượng Thích Thanh Sơn là độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ, giữ thói quen đọc báo mỗi kỳ... - Ảnh: Vũ Giang

Hòa thượng Thích Thanh Sơn là độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ, giữ thói quen đọc báo mỗi kỳ... - Ảnh: Vũ Giang

Đến năm 1980, Trưởng lão Hòa thượng được Thầy bổn sư là Hòa thượng Thích Thiện Tường tin tưởng giao tiếp quản tổ đình Vạn Thọ. Từ năm 1981, vừa lo việc chùa, ngài còn mở các đạo tràng tu Bát quan trai, lớp học tình thương, phổ cập văn hóa cho trẻ em nghèo, lò dạy võ thuật cho thanh niên, mở phòng thuốc Đông y miễn phí và trùng tu chùa Vạn Thọ.

“Xã hội cũng phát triển hơn xưa, Tăng Ni đừng quá dễ duôi, phụ thuộc vào những tập khí thế gian, nên tập trung trui rèn cái tâm của mình cho kiên định, làm việc gì cũng phải đặt hết cái tâm của mình vào và cố gắng giữ giới luật để bảo hộ mình trước những nghịch duyên khó tránh, có như vậy thì tu hành mới mau thành tựu, ra phụng đạo, giúp đời có hiệu quả hơn”, vị giáo phẩm ngoài 90 tuổi này tâm sự, gửi gắm đến Tăng Ni trẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Lễ bái hồng danh

GNO - Tôi đang thực hành lạy Hồng danh Sám hối và Hồng danh Pháp hoa, có một số vấn đề cần quý Báo hướng dẫn.
Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chùa Linh Quang

Điện Biên: Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư thăm, dâng hương tại chùa Linh Quang

GNO - Ngày 4-5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và Sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã đến thăm, dâng hương tại chùa Linh Quang - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên (xã Thanh Nưa, H.Điện Biên).

Thông tin hàng ngày