Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh viên tu học nội trú

Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm
Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM quang lâm sách tấn Tăng Ni sinh viên đang tu học nội trú tại cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).
Thượng tọa Thích Phước Lượng tác bạch

Thượng tọa Thích Phước Lượng tác bạch

Thay mặt cho toàn thể Tăng Ni sinh hiện diện của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó ban Quản viện đã tác bạch, khánh tuế và cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng giáo huấn cho đại chúng.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng thăm hỏi và khích lệ Tăng Ni sinh viên
Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng thăm hỏi và khích lệ Tăng Ni sinh viên

Nhân đây, Hòa thượng Viện trưởng đã nhắc lại những điểm chính về tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng đã nêu tầm quan trọng của cách sống chánh niệm cũng như nếp sống truyền thống thiền môn trong việc giữ gìn sức khỏe để tu học, vượt qua dịch bệnh.

Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên chia sẻ với Tăng, Ni sinh viên về việc "Thích ứng an toàn với Covid-19"
Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên chia sẻ với Tăng, Ni sinh viên về việc "Thích ứng an toàn với Covid-19"

Cũng trong chiều nay, Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được lắng nghe Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 1 Võ Khắc Khôi Nguyên (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park) chia sẻ đề tài Thích ứng an toàn với Covid-19.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày