Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã xuất viện, về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng

Chiều 28-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp vào tận bệnh viện đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng sau thời gian khiếm an - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Chiều 28-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp vào tận bệnh viện đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng sau thời gian khiếm an - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 28-10, sau thời gian khiếm an và được điều trị theo chỉ định của các bác sĩ tại Bệnh viện Vinmec, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ GHPGVN đã bình phục, xuất viện và về chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) tịnh dưỡng.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) cho biết trước tình hình sức khỏe khiếm an của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ GHPGVN, Thượng tọa đã cùng với chư Tăng đã về Linh Phong Thiền Uyển (TP.Vũng Tàu) thỉnh ngài lên TP.HCM để các y bác sĩ thăm khám và điều trị.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã hồi phục sau thời gian điều trị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã hồi phục sau thời gian điều trị

Sau thời gian được các y bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của Trưởng lão Hòa thượng đã bình phục, theo chỉ định của bác sĩ, ngài được xuất viện vào chiều 28-10-2023.

Để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe ngài, theo sự huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thượng tọa cùng chư Tăng cầu thỉnh và được Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tùy hỷ về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng.

Ngài hoan hỷ về tịnh dưỡng tại chùa Vĩnh Nghiêm

Ngài hoan hỷ về tịnh dưỡng tại chùa Vĩnh Nghiêm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi đây cũng là trú xứ của ngài mấy mươi năm qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) xuống tóc, là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ - cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của GHPGVN (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng về đến chùa Vĩnh Nghiêm

Trưởng lão Hòa thượng về đến chùa Vĩnh Nghiêm

Tinh thần ngài rất hoan hỷ

Tinh thần ngài rất hoan hỷ

Phật tử vấn an

Phật tử vấn an

Và vẫn nếp quen nằm võng, yên tịnh lần tràng nhiếp tâm niệm Phật (ảnh do PV Báo Giác Ngộ ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM, chiều 28-10-2023)

Và vẫn nếp quen nằm võng, yên tịnh lần tràng nhiếp tâm niệm Phật (ảnh do PV Báo Giác Ngộ ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM, chiều 28-10-2023)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày