Trường TCPH tỉnh Long An khai giảng năm 3 khóa V

GNO - Sáng qua, 12-9-2013, lễ tổng kết, phát thưởng năm thứ 2 và khai giảng năm thứ 3 khóa V Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Long An đã diễn ra trang nghiêm tại Văn phòng Ban Giám hiệu  - chùa Thiên Khánh (P.4, TP Tân An, Long An).

LAn05.jpg

Chư tôn đức chứng minh

ĐĐ.Thích Quang Hạnh, Chánh Thư ký nhà trường báo cáo kết quả đào tạo khóa V năm thứ 2 (2012-2013) và phương hướng đào tạo năm thứ 3 (2013-2014). Trường hiện có 120 Tăng Ni sinh đang theo học. Cơ sở 1 tại chùa Thiên Khánh có 46 Tăng sinh và cơ sở 2 tại chùa Thiên Phước có 74 Ni sinh tu học nội trú.

Nhằm tri ân chư vị đã đóng góp công sức giảng dạy và hỗ trợ Tăng Ni sinh trong năm qua, Ban Giám hiệu đã kiến nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tặng bằng tuyên dương công đức cho chư tôn đức trong Ban Giáo thọ (9 vị), quý vị bảo trợ (2 vị).

LAn09.jpg

Tặng thưởng Tăng Ni sinh

LAn08.jpg

Tuyên dương công đức những vị giáo thọ, ban bảo trợ

LAn13.jpg

TT.Thích Minh Thiện tặng bằng Tuyên dương công đức tới TT.Thích Viên Giác, giáo thọ

Nhằm khích lệ tinh thần tinh tấn học tập của Tăng Ni sinh, Ban Giám hiệu đã xét khen thưởng cho 5 Tăng sinh (4 vị xếp hạng cao nhất về học tập và 1 vị tiêu biểu về đạo hạnh), 7 Ni sinh (6 vị xếp hạng cao nhất về học tập và 1 vị tiêu biểu về đạo hạnh) đạt kết quả tốt trong năm thứ 2 vừa qua.

Năm thứ 3 là năm đào tạo trọng tâm của trường. Chương trình có 12 môn học với 14 giáo thọ, giảng viên.

Ban Giám hiệu đã lắng nghe lời phát biểu chia sẻ và chúc mừng của ông Nguyễn Văn Cheo, UV thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh  Long An, Thượng tọa Thích Viên Giác - đại diện giáo thọ và lời đạo từ chứng minh của HT.Thích Thiện Huệ, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An.

LAn11.jpg

LAn12.jpg

Quang cảnh buổi lễ

LAn15.jpg

TT.Thích Minh Thiện phát biểu

LAn17.jpg

Đạo từ của HT.Thích Thiện Huệ

LAn18.jpg

Kết thúc buổi lễ bằng nghi thức hồi hướng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày