Truy niệm, cung tống kim quan cố HT.Thích Trí Hải

GNO - Sáng nay, 14-3 (nhằm ngày 14-3-Giáp Ngọ), tại chùa Pháp Hải (Q.6, TP.HCM), TƯGH, BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã làm lễ truy niệm, cung tống kim quan cố HT.Thích Trí Hải, UV BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.6, viện chủ chùa Pháp Hải đến Đài hỏa táng Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) trà-tỳ.

1.jpg


Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng tân viên tịch

Tại buổi lễ, thay mặt BTS GHPGVN TPHCM, HT.Thích Thiện Tánh đọc lời tưởng niệm, truy tán công đức của cố HT.Thích Trí Hải.

Điếu văn nhắc lại: “HT.Thích Trí Hải đã đi vào đời bằng tinh thần nhập thế, quyết chí dấn thân phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới. Hòa thượng đã nêu cao lý tánh bình đẳng, hòa hợp, đoàn kết và thống nhất; tham gia Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố, quyết tâm xây dựng đạo pháp và góp phần vào công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ đất nước hoàn toàn độc lập; động viên Tăng Ni, Phật tử sát cánh theo tinh thần “Lục hòa cộng trú” để giữ vững khối đại đoàn kết của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam”.

HT.Thích Thiện Tánh cũng bày tỏ: “Sự ra đi vĩnh viễn của Hòa thượng là mất mát lớn lao của GHPGVN TP.HCM và Q.6, môn đồ pháp phái dòng Lâm tế Chánh tông và tất cả Tăng Ni, Phật tử Việt Nam. Sự mất mát này, chúng tôi không sao tìm được bóng Đạo phong khả kính, công đức cao dày của một bậc Đại sĩ đã suốt đời tận tụy vì đạo, phục vụ Giáo hội, hy sinh tất cả cho chúng sanh nghìn đời bất diệt. Thế nên, dù thời gian có qua đi, không gian có biến dịch, công đức, hạnh nguyện và đạo nghiệp cao dày của Hòa thượng sẽ sống mãi trong tâm tư, ký ức của người con Phật, trong trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại”.

Tuyên đọc tiểu sử, TT.Thích Thiện Nghĩa, Phó BTS GHPGVN Q.6 đã điểm lại những nét son trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của cố Hòa thượng được thể hiện rõ, thông qua: Huân chương Lao động hạng ba mà Chủ tịch nước vừa ký và trao tặng năm 2013; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao trong công tác hoạt động từ thiện xã hội (năm 2005 - 2009); bằng khen Thủ tướng Chính phủ trong công cuộc thực hiện vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (năm 2007 - 2010); bằng khen của T.Ư GHPGVN; 4 bằng tuyên dương công đức của THPG TP.HCM; 4 bằng khen của UBND TP cùng nhiều huy chương, kỷ niệm chương, 125 các loại bằng khen, giấy khen.

BTS GHPGVN Q.6 khẳng định: “Mặc dù sắc thân của Hòa thượng không còn nữa nhưng đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa của Hòa thượng vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho Tăng Ni và Phật tử noi theo”.

Trước Giác linh của cố Hòa thượng, đệ tử xuất gia, tại gia đã thành tâm đảnh lễ Giác linh, ghi ơn ân sư và nguyện noi theo gương ngài, tinh tấn tu tập.

Trước khi tuyên pháp ngữ, HT.Thích Như Tín đã xướng lễ, niêm hương trước Giác linh cố HT.Thích Trí Hải và đồng tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Được biết, sau nghi thức trà-tỳ, môn đồ đệ tử sẽ cung thỉnh linh cốt của cố Hòa thượng nhập tại chùa Pháp Hải - nơi 24 năm gắn liền với cuộc đời tu tập và hoằng pháp của ngài.

2.jpg


Các cấp chính quyền, Chủ tịch UBMTTQVN Q.6 đồng cầu nguyện

3.jpg
HT.Thích Thiện Tánh đọc lời tưởng niệm

4.jpg
TT.Thích Thiện Nghĩa, Phó BTS GHPGVN Q.6 đã điểm lại
những nét son trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của cố Hòa thượng

5.jpg
Môn đồ Pháp quyến đọc lời cảm niệm ân sư

6.jpg
Cung rước long vị

8.jpg
Cung tiễn kim quan Hòa thượng tân viên tịch rời chùa Pháp Hải

Hạnh Ý - Ảnh: Yên Hà

............................

* Đọc thêm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày