Truyền Bồ-tát giới & Bế mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay 6-12 (nhằm ngày 25-10-Ất Mùi), tại Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 cung thỉnh Hội đồng giới sư đăng đàn truyền Bồ-tát giới cho 559 giới tử đã thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Sa-di tại các giới trường Bắc tông và hơn 500 Phật tử phát tâm thọ giới.

ANH BT (3).JPG
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm giới trường

ANH BT (2).JPG

ANH BT (4).JPG
Chư tôn đức Hội đồng giới sư quang lâm Đại giới trường Huê Nghiêm

Quang lâm chứng minh và truyền giới có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN 24 quận, huyện và trưởng các ban,ngành thuộc BTS GHPGVN TP.HCM trong Hội đồng giới sư truyền giới Bồ-tát.

Tại Đại giới trường Huê Nghiêm, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức đã cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và sám hối tam nghiệp trước khi truyền giới đến các giới tử.

Các giới tử đã thọ lãnh Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và Sa-di giới đã đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp thanh tịnh trước khi thọ nhận Bồ-tát giới.

ANH BT (16).JPG

HT.Thích Trí Quảng niêm hương cầu xin chư Phật truyền trao giới pháp

ANH BT (13).JPG
Chư giới tử đảnh lễ chư Phật, Đại Tăng

ANH BT (12).JPG
Thành kính hướng về chư Phật

HT.Thích Như Niệm đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di, thay mặt chư tôn đức Hội đồng giới sư ban lời giáo huấn về hạnh nguyện lợi tha của người phát nguyện thọ Bồ-tát giới.

Hòa thượng hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đương vi Đường đầu Hòa thượng; cung thỉnh Bồ-tát Đại Trí Văn Thù đương vi Yết-ma A-xà-lê; cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc đương vi Giáo thọ A-xà-lê; cung thỉnh mười phương Như Lai làm tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ cùng học giới.

ANH BT (6).JPG

Chư tôn đức Hội đồng giới sư truyền giới Bồ-tát

ANH BT (7).JPG
Chư tôn đức cung thỉnh mười phương chư Phật làm tôn chứng sư

Tại lễ tấn đàn, chư Hòa thượng giới sư đã niêm hương xin chư Phật cho giới tử thọ Bồ-tát giới. HT.Thích Trí Quảng đã khai thị về lợi ích của bốn đức tin nghiêm cố và tứ hoằng thệ nguyện. Đồng thời, Hòa thượng thay mặt Hội đồng giới sư trao 10 giới trọng (nặng) của Bồ-tát và khuyến tấn giới tử học 48 giới khinh (nhẹ) đến toàn thể giới tử và mong muốn các giới tử dốc lòng phát nguyện giữ gìn.

Thay mặt Đại Tăng, HT.Thích Minh Thông, đương vi Yết-ma-a-xà-lê đàn Tỳ-kheo đã giáo giới đến giới tử xuất gia cũng như tại gia cần nghiêm cẩn giữ gìn giới pháp đã thọ lãnh, tấn tu trên bước đường hoằng dương chánh pháp của Đức Phật.

ANH BT (10).JPG

HT.Thích Như Niệm hướng dẫn các giới tử cung thỉnh chư Phật

ANH BT (8).JPG
Chư Hòa thượng cầu xin chư Phật
cho giới tử thọ lãnh giới pháp

Thay mặt Ban Thư ký, TT.Thích Đồng Văn đã đúc kết đôi nét về Đại giới đàn Trí Đức diễn ra tại 8 giới trường. Đại diện giới tử Sa-di có đôi lời cảm niệm tri ân sâu sắc đến chư tôn đức giáo phẩm, Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng thập sư Tăng, Ni, Ban Điều hành giới đàn, Ban Quản giới tử, Ban Nghi lễ… đã tổ chức trang nghiêm giới đàn, hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ cho giới tử trong suốt những ngày thọ giới.

Tại buổi lễ, Ban Kiến đàn cũng trao 16 phần thưởng cho Sa-di tụng thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng tại Đại giới trường Huê Nghiêm.

ANH BT (9).JPG
ANH BT (21).JPG

HT.Thích Trí Quảng giáo giới giới tử

Thay mặt Ban Kiến đàn Đại giới đàn Trí Đức, HT.Thích Trí Quảng đã cảm ơn sự quan tâm, cho phép của chính quyền thành phố, chính quyền các quận, huyện nơi diễn ra các giới trường. Hòa thượng tri ân công đức sâu dày của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng thập sư Ni, Ban Kiến đàn, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử các giới trường... và ghi nhận công đức của quý Phật tử trong hơn 10 ngày qua đã tận tâm ngoại hộ cho Đại giới đàn Trí Đức thành công viên mãn.

HT.Thích Trí Quảng giáo giới đến chư giới tử và Phật tử thọ giới Bồ-tát - những người đã đắc giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Bồ-tát xuất gia, tại gia.

“Tôi nhìn thấy sự trang nghiêm trong lòng của các vị giới tử suốt một tuần qua tại 8 giới trường đều diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. Nhìn các vị hôm nay, tôi nhớ lại 60 năm trước được tấn đàn thọ giới Sa-di, 55 năm trước được tấn đàn thọ giới Tỳ-kheo, tuy giới đàn ngày trước không tổ chức trang nghiêm như bây giờ nhưng với phước duyên này, chúng ta nên tôn kính, giữ gìn giới pháp của Đức Phật ở trong lòng cho hôm nay và về sau.

Quý vị đã thọ Bồ-tát giới từ thân này cho đến thành Phật thì phải luôn tôn trọng, gìn giữ  giới pháp của Đức Phật ở trong lòng. Dù có khó khăn, chúng ta cũng không mất giới thể, đó là niềm tin kiên cố tôi muốn chia sẻ đến giới tử” - Hòa thượng nhắn nhủ.

Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 khép lại với niềm hoan hỷ vô biên của chư giới tử Tăng, Ni vừa thọ lãnh giới pháp của Đức Phật, chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Điều hành các giới trường...  và Phật tử vừa thọ nhận Bồ-tát giới.

ANH BT (1).JPG

Giới tử Sa-di

ANH BT (17).JPG
Đại diện giới tử phát nguyện giữ gìn giới pháp, tri ân chư tôn đức

ANH BT (19).JPG
HT.Thích Minh Thông trao phần thưởng cho giới tử Sa-di

ANH BT (18).JPG
HT.Thích Như Niệm trao phần thưởng cho giới tử tụng 4 quyển luật

ANH BT (20).JPG
HT.Thích Minh Chơn trao phần thưởng cho giới tử

ANH BT (5).JPG
Giới tử trang nghiêm hướng về Tam bảo

ANH BT (14).JPG
Phật tử phát tâm thọ Bồ-tát giới

ANH BT (15).JPG
Phật tử thọ lãnh Bồ-tát giới

 

Tóm tắt diễn biến Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

Ngày 22-11, Ban Kiến  đàn Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - DL.2015 đã tổ chức cho 1.100 giới tử đăng ký thọ giới khảo hạch tại Tuyển Phật trường Huê Nghiêm, quận 2. Qua khảo hạch đã có 1.009 giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ các giới.

Ngày 28-11, tất cả giới tử làm thủ tục nhập giới trường học các nghi thức thiền môn, sám hội tội căn, thanh lọc tam nghiệp chuẩn bị tấn đàn thọ lãnh giới pháp.

H N (9).jpg
Giới tử Tỳ-kheo cầu thọ giới pháp - Ảnh: Q.Hậu

Ngày 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), Ban Kiến đàn đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 tại Đại giới trường Huê Nghiêm, quận 2. Cùng buổi sáng khai mạc, Ban Kiến đàn thành kính cung thỉnh HT.Thích Trí Quảng, Tuyên Luật sư Đại giới đàn quang lâm chính thức khai đạo cho 1.009 giới tử phát tâm và đủ điều kiện thọ giới tại đại giới đàn Trí Đức PL.2559. 

Chiều ngày, 2-12, tại Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2), Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm để tấn đàn truyền giới cho 150 giới tử thọ Sa-di giới.

Ngày 3 và 4-12 (nhằm ngày 22, 23-10-Ất Mùi), tại các giới trường đồng loạt tấn đàn truyền giới đến giới tử: Giới trường Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), Hội đồng thập sư tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới cho 186 giới tử. Tại giới trường Từ Nghiêm, Hội đồng thập sư đã tấn đàn truyền giới 223 giới tử thọ nhận Tỳ-kheo-ni giới. Giới trường Kim Sơn (Q.Phú Nhuận), Hội đồng thập sư tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na cho 190 giới tử. Giới trường Huê Lâm (Q.11), Hội đồng thập sư đã tấn đàn truyền giới cho 131 giới tử thọ Sa-di-ni.

Giới trường Bửu Quang (Q.Thủ Đức) của Hệ phái Nam tông Kinh, Hội đồng thập sư đã truyền giới Tỳ-kheo cho 22 giới tử, giới Sa-di cho 29 giới tử và 8 Tu nữ thọ lãnh giới pháp.

Giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) của Hệ phái Khất sĩ, Hội đồng thập sư đã truyền giới Tỳ-kheo cho 5 giới tử, giới Sa-di cho 6 giới tử.

Giới trường tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp), Hội đồng thập sư Ni đã truyền giới Tỳ-kheo-ni cho 11 giới tử, giới Thức-xoa-ma-na cho 21 giới tử, giới Sa-di-ni cho 27 giới tử.

Sáng ngày 5-12 (nhằm ngày 24-10-Ất Mùi), giới trường Huệ Nghiêm và Từ Nghiêm tổ chức cho 186 giới tử đã thọ giới Tỳ-kheo và 223 giới tử đã thọ giới Tỳ-kheo-ni thực hiện cổ Phật khất thực. 17 giờ cùng ngày, giới trường Huệ Nghiêm và giới trường Từ Nghiêm đưa giới tử đã thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni về Đại giới trường Huê Nghiêm tham dự lễ thuyết U Minh giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Phật tử trên thế giới đều thuộc một đại gia đình

GNO - Phật giáo được truyền bá đi qua nhiều xứ sở và nền văn hóa khác nhau, vì vậy, tiếp biến để phát triển là điều không thể tránh khỏi. Tuy có khác nhau về mặt biểu hiện, nhưng các truyền thống sau này đều mang trong mình bản chất thực sự và nguyên sơ của Phật giáo.
Ảnh Phật giáo nước ngoài

Phật tán dương hạnh đầu-đà

GNO - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.
Trưởng lão Ni Sanghamittà và thứ phi Anula - Tranh của Mala Wijekoon

Trưởng lão Ni Sanghamitta là ai?

GNO - Xin cho biết khái lược về Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni đầu tiên hoằng pháp tại xứ đảo Tích Lan (Sri Lanka). Có phải cây bồ-đề linh thiêng hiện còn ở Sri Lanka chính là cây bồ đề do Trưởng lão ni Sanghamitta mang từ Ấn Độ sang trong chuyến hoằng pháp đầu tiên này?

Thông tin hàng ngày