TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh: Bệnh viện Dã chiến số 10 đã sẵn sàng đón Tăng Ni

TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10
TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trao đổi với Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM hôm nay 15-8, lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 cho biết bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận Tăng Ni theo sự phân công của Sở Y tế TP.HCM.

Nói với Báo Giác Ngộ, TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (gọi tắt là Bệnh viện Dã chiến số 10) cho biết Ban Giám đốc đã nhận được Công văn số 5565/SYT-NVY ngày 12-8-2021 của Sở Y tế TP.HCM về việc bố trí khu vực để tập trung và điều trị Tăng Ni F0 tại bệnh viện.

TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh cho biết ngay sau khi tiếp nhận công văn của Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện rà soát và đã chuẩn bị khu vực phù hợp với số lượng khoảng 300 giường; Đồng thời đã cho làm vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ, cũng như chuẩn bị một số vật dụng sinh hoạt cần thiết theo quy định tại đây cho các phòng như quạt, ấm nấu nước siêu tốc…

Hiện, Bệnh viện Dã chiến số 10 chờ phiên họp, sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo thống nhất quy trình, thủ tục hành chánh đối với việc chuyển, nhận và công tác hậu cần (chăm lo thức ăn chay cho Tăng Ni hàng ngày) để nhanh chóng tiếp đón các Tăng Ni F0 đến điều trị tại bệnh viện.

Với một số trường hợp Tăng Ni bị nhiễm SARS CoV-2 trước khi có sự thống nhất về thủ tục hành chánh (dự kiến ngày 17-8-2021 tới) nếu muốn vào khu vực dành cho Tăng Ni tại Bệnh viện Dã chiến số 10, TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh cho biết bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận chăm sóc, điều trị tận tình, hỗ trợ tốt nhất có thể cho các Tăng Ni trên tinh thần thống nhất giữa Giáo hội Phật giáo và Bệnh viện Dã chiến số 10.

Phối hợp về việc này, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM giao Ban Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP trách nhiệm liên lạc, trong trường hợp người bệnh cần nhập viện ngay vì tình hình sức khỏe không trì hoãn được, cũng như những khó khăn khác, xin liên hệ Thượng tọa Thích Thiện Quý (0977388887), Thượng tọa Thích Quang Thạnh (0909616733), Đại đức Thích Trung Nguyện (0903125445) để Ban Thư ký xác nhận, chuyển thông tin tiếp nhận đến Ban Giám đốc Bệnh viện.

Bệnh viện Dã chiến số 10 tọa lạc tại phường An Khánh, TP.Thủ Đức

Bệnh viện Dã chiến số 10 tọa lạc tại phường An Khánh, TP.Thủ Đức

Sáng cùng ngày, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP đã chuyển đạt chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP yêu cầu các Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện triển khai đến chư tôn đức trụ trì tại các cơ sở Phật giáo kết hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình Tăng Ni tại các tự viện trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM bày tỏ niềm hoan hỷ, gửi lời tri ân đến lãnh đạo TP, Sở Y tế và các cơ quan chức năng, đặc biệt cảm ơn Ban Lãnh đạo và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Dã chiến số 10 đã sớm quan tâm, hỗ trợ cho Tăng Ni không may nhiễm SARS CoV-2, đặc biệt là đối với đội ngũ Tăng Ni, Phật tử thiện nguyện tham gia phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày