TT-Huế: Ấn tượng lễ rước Phật bằng xe hoa tại cố đô

GNO - Chiều nay, ngày 14-4-Đinh Dậu (9-5-2017) Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561 tại Thừa Thiên Huế trang nghiêm cử hành nghi lễ rước Phật từ Diệu Đế quốc tự đến chùa Từ Đàm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.

TT (19).jpg
Lễ đài tại Diệu Đế quốc tự

HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN cùng chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS tỉnh, đông đảo Tăng Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và đồng bào Phật tử các giới tham dự.

Tại lễ đài chính chùa Diệu Đế, trong tiết trời mưa rào đầu hè, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, Hòa thượng chứng minh niệm hương cầu nguyện, cử hành nghi thức tắm Phật.

Sau khi cử hành nghi lễ Mộc dục Thánh tượng Đức Phật sơ sinh trong tòa cửu long, chư Tăng cung nghinh Thánh tượng thượng giá xuất phát. Đoàn cung nghinh gồm: dẫn đầu lư trầm và hai bình hoa, đội nhạc bát âm, đoàn bê tích pháp hiệu, đoàn chư thiên (áo mã tiên), đoàn chư tiên (áo mã nạp), đoàn thiếu nữ dâng hoa, kiệu Phật, chư tôn giáo phẩm Tăng, chư tôn đức Ni.

Sau khi cung nghinh từ lễ đài chùa đến tam quan Diệu Đế, kim thân Thánh tượng Đức Phật được tôn trí lên xe hoa. Đoàn rước di chuyển bằng xe, gồm 20 đội hình thay vì đi bộ như Thông bạch về Đại lễ Phật đản PL.2561 của BTS GHPGVN tỉnh đã ban hành.

TT (12).jpg

Đoàn rước Phật bằng xe hoa, do tiết mưa đầu hè nên ít người dân ra chiêm ngưỡng hai bên đường

Dẫn đầu đoàn rước là xe BTC, xe lư trầm, xe chuông trống, tiếp đến là 32 chiếc xe hoa của các đơn vị tham gia cúng dường Phật đản; đoàn xe rước Phật theo lộ trình từ chùa Diệu Đế (đường Bạch Đằng), qua cầu Gia Hội, thẳng Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền, rẽ phải Lê Lợi, rẽ trái lên đường Điện Biên Phủ, qua đường Sư Liễu Quán.

Tại đây, dù mưa càng nặng hạt nhưng Tăng Ni, Phật tử vẫn trang nghiêm cung đón, cung thỉnh kim thân Đức Phật tôn trí tại lễ đài chùa Từ Đàm.

Lễ rước Phật quy mô nhất kể từ ngày thành lập GHPGVN có thể nói là vào dịp Đại lễ Phật đản LHQ 2008, bằng hình thức đi bộ - sau thời gian dài gián đoạn - trên con đường rước Phật được trang trí ấn tượng với hơn 13 vạn hoa sen bằng vải, với sự tham dự trực tiếp khoảng 1 vạn người và hàng chục vạn người đứng hai bên đường chiêm ngưỡng.

Sáng mai, vào lúc 6g sẽ diễn ra lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2561 tại lễ đài chính chùa Từ Đàm.

TT (17).jpg

Chư tôn đức trang nghiêm trước lễ đài tại chùa Diệu Đế

TT (1).jpg

Chư Hòa thượng Giáo phẩm chứng minh và Thường trực BTS PG tỉnh

TT (3).jpg

HT.Thích Huệ Ấn cử hành nghi thức Mộc dục kim thân Đức Phật

TT (5).jpg

Chư Tăng dẫn đầu đoàn cung nghinh

TT (18).jpg

Cung thỉnh kim thân Đức Phật trong tòa cửu long rời lễ đài tại chùa Diệu Đế

TT (4).jpg

Đông đảo Phật tử tham dự lễ

TT (6).jpg

Chư Tăng bưng trầm hương và hoa dẫn đầu

TT (7).jpg

Đoàn nghi trượng, bê tích do chư Tăng thực hiện

TT (8).jpg

Đoàn cổ nhạc bát âm

TT (9).jpg

Đoàn hóa trang chư thiên hộ vệ

TT (10).jpg

Đoàn thiếu nữ Gia đình Phật tử dâng hoa

TT (11).jpg

Đoàn xe rước qua cầu Trường Tiền

TT (12).jpg

Do tiết mưa nên ít người chiêm ngưỡng hai bên đường

TT (13).jpg

Dù mưa nặng hạt nhưng đoàn cung nghinh tại chùa Từ Đàm vẫn trang nghiêm chờ cung đón

TT (14).jpg

Kim thân Đức Phật trong tòa cửu long được cung nghinh từ xe hoa

TT (15).jpg

Chư tôn đức giáo phẩm cung đón từ tam quan chùa Từ Đàm

TT (16).jpg

Cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh tôn trí trên lễ đài chính tại chùa Từ Đàm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày