TT-Huế: Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Kiều Đàm Di

GNO - Sáng 14-3 (6-2-Bính Thân), tại tổ đình Từ Đàm (P.Trường An, TP.Huế) Phân ban Ni giới Thừa Thiên Huế long trọng cử hành Đại lễ tưởng niệm Thánh tổ Kiều Đàm Di.

hue (17).jpg


Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài

HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS PG Huế; HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN; chư tôn đức Chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng... cùng các ban ngành trực thuộc tham dự.

NT.Thích nữ Diệu Tấn, Chứng minh Phân ban Ni giới TT-Huế; NT.Thích nữ Chơn Hiền, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Tân Liên, NT.Thích nữ Huệ Hương, NT.Thích nữ Như Châu - đồng Phó phân ban Ni giới T.Ư cùng đông đảo chư Ni, Phật tử 35 Phân ban Ni giới tỉnh thành trong cả nước.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Trần Thị An Kiều, Phó ban Tôn giáo-Dân tộc T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban ngành trong tỉnh, thành phố Huế.

hue (2).jpg
NT.Thích nữ Minh Nguyên tuyên đọc diễn văn khai mạc

hue (1).jpg
Quan khách chính quyền

Mở đầu buổi lễ, NT.Thích nữ Minh Nguyên, Trưởng phân ban Ni giới Thừa Thiên Huế tuyên đọc diễn văn khai mạc với tâm nguyện hướng vọng về ân đức của Thánh tổ Kiều Đàm Di, về công hạnh của các bậc Trưởng lão Ni tiền bối - những thế hệ đã dày công vun bồi, cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, khai sáng và nâng bước cho Ni giới Việt Nam trong quá khứ cho tới hôm nay.

“Hàng Ni giới sẽ luôn cùng nhau sách tấn tu học, kiện toàn giới hạnh, nhất là nỗ lực đào tạo thế hệ Ni trẻ để kế vãng khai lai tiếp nối xứ mệnh hoằng dương chánh pháp của quý ngài, góp phần trang nghiêm Giáo hội”, đoạn diễn văn bày tỏ.

NT.Thích nữ Như Minh cung tuyên tiểu sử, nhắc lại đức hạnh giải thoát của Thánh tổ Kiều Đàm Di. Tiếp theo, NT.Thích nữ Như Giải dâng lời cảm niệm, thành kính đảnh lễ bậc Thầy khai sáng Ni đoàn, thay Phật và giáo đoàn tiếp nối Ni lưu - để từ đó, những trang Phật sử mãi lưu dấu tên Ngài, một bậc Thánh Ni hành trì Bát kỉnh pháp miên mật.

hue (3).jpg


Bà Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TT-Huế bày tỏ lòng tôn kính đối với Tổ sư Kiều Đàm Di, người phụ nữ đầu tiên xuất gia, đồng thời là bậc thượng thủ lãnh đạo Ni đoàn thời Phật còn tại thế.

“Ngài Kiều Đàm Di đã tuân theo lời dạy của Đức Phật cùng với sự trợ duyên của chư Tăng - tạo điều kiện cho Ni giới và nhiều phụ nữ bất hạnh được tu tập chứng quả giải thoát. Hình ảnh Tổ sư Kiều Đàm Di là thông điệp của Phật giáo về bình đẳng giới, về sự vươn lên trong trói buộc tầm thường của cuộc sống kiếp người đầy phân biệt, đẳng cấp, và sự thành lập Ni đoàn đã làm tăng thêm giá trị của nữ giới”, bà Vân khẳng định.

hue (4).jpg
Đông đảo chư Ni tham dự

Thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện nêu lời khuyến từ - chỉ rõ Ni giới hội tụ về Huế là sự đoàn kết thống nhất, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho Ni giới Việt Nam. Mong rằng Ni trẻ sẽ nỗ lực tu tập, là lớp kế thừa rường cột, đảm đương sự nghiệp Kiều Đàm Di. Mỗi khi giỗ Tổ là như tìm về cội nguồn trên bước đường tìm cầu giải thoát, khuyến khích nhau thực hành lời chư Phật, chư Tổ dạy.

HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Thừa Thiên Huế phát biểu đề cao tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam. Chư tôn đức Ni qua các thời kỳ lịch sử đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo, Ni giới tiếp bước giới đức trang nghiêm và công hạnh tu tập của chư Ni tổ. Ni giới Thừa Thiên Huế cùng với Ni giới Việt Nam trong và ngoài nước đã chung tay xây dựng đời sống phạm hạnh, xây dựng Phân ban Ni giới T.Ư và các cấp ngày càng lớn mạnh trong nếp sống Tăng-già Việt Nam.

hue (6).jpg

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện khuyến từ

hue (7).jpg
HT.Thích Khế Chơn phát biểu

hue (5).jpg
 Toàn cảnh buổi lễ tại tổ đình Từ Đàm

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN khẳng định, từ khi đạo Phật xuất hiện, Đức Phật đưa phụ nữ lên một vị trí danh giá. Ngài đã bằng lòng cho di mẫu Kiều Đàm Di cùng nhiều Thích nữ xuất gia, với điều kiện phải tuân thủ Bát kỉnh pháp suốt đời.

Tổ sư Kiều Đàm Di nhờ biết trân trọng bảo quản gia tài Bát kỉnh pháp mà xứng đáng là bậc thượng thủ của Ni đoàn, có được nguồn năng lượng sản sinh và phát triển Ni đoàn, trong sự bảo hộ đúng như pháp của Tăng đoàn. Đó là động lực cho những Tỷ-kheo-ni tinh cần tu tập, tiêu trừ tâm chấp ngã, thăng hoa đời sống tâm linh, lợi ích trong cộng trú thanh tịnh và hòa hợp hướng đến Niết-bàn an lạc, chứng đắc đạo quả giải thoát, Hòa thượng Chứng minh nhắn nhủ.

hue (8).jpg


HT.Thích Huệ Ấn ban đạo từ

hue (10).jpg
NT.Thích nữ Minh Đạt đọc lời cảm tạ

hue (20).jpg


Đông đảo Ni chúng về tham dự lễ

Tiếp đó, Phân ban Ni giới T.Ư trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức tưởng niệm Thánh tổ đến Ni giới tỉnh Bình Dương năm 2017.

NT.Thích nữ Như Đạt tuyên đọc cảm tạ, thành kính niệm ân chư tôn Giáo Phẩm T.Ư, PG Huế cùng các tỉnh bạn và các ban ngành, các cấp lãnh đạo chính quyền, quý cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho đại lễ thành công tốt đẹp.

hue (11).jpg
Chư tôn Hòa thượng niêm hương

hue (12).jpg
Chư Tăng thực hiện nghi lễ cúng Phật, Tổ

hue (13).jpg

hue (14).jpg
Chư tôn đức dâng hương trước lễ đài

hue (15).jpg
Chư Ni dâng hương Thánh tổ

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày