TT Huế: Khai mạc hội thảo khoa học hoằng pháp hải ngoại

GNO - Tối qua, 31-7, tại tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế) đã diễn ra khai mạc hội thảo chủ đề: “Sứ mệnh hoằng pháp trong xu hướng toàn cầu hóa” do Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

ANHBA (5).JPG

Ông Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức

Tham dự lễ khai mạc có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch GHPGVN; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS và chư tôn đức HĐTS GHPGVN; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Chứng minh, Thường trực BTS tỉnh cùng Tăng Ni, Phật tử các giới, các nhà học giả, nhân sĩ trí thức.

Đại diện cơ quan quản lý tôn giáo có các ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯMTTQVN; Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhà.

ANHBA (6).JPG

Hội thảo khoa học hoằng pháp hải ngoại “Sứ mệnh hoằng pháp trong xu hướng toàn cầu hóa”

Phát biểu khai mạc hội thảo, HT.Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh: “Hội thảo là cơ hội để các nhà hoằng pháp, nhà nghiên cứu khoa học, nhân sĩ trí thức cùng nhau thảo luận về định hướng lâu dài cho sự nghiệp lợi sinh. Tìm hiểu những nét tương động dị biệt giữ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Nhằm đưa ra những giá trị minh triết đạo đức Phật giáo tiếp cận với nền văn hóa đó một cách có hiệu quả”.

ANHBA (4).JPG
HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Dung cho rằng: “Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên cuộc cách mạng 4.0, hội thảo khoa học càng có ý nghĩa quan trọng là diễn đàn phát huy giá trị tập thể, đóng góp ý kiến của các học giả, nhân sĩ trí thức, để đề ra phương hướng, nội dung, giải pháp cho công tác hải ngoại của GHPGVN”.

“Hội thảo là cơ hội để cùng nhau thảo luận để có chiến lược hoằng pháp ở nước ngoài một cách bài bản, lâu dài. GHPGVN cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác đối ngoại Phật giáo nói chung và công tác hoằng pháp hải ngoại nói riêng. Việc đánh giá, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp và những vấn đề liên quan đến hoạt động hoằng pháp nói chung của Giáo hội, trong đó có hoạt động hoằng pháp tại  hải ngoại là vấn đề vô cùng cần thiết”, ông Vũ Chiến Thắng khẳng định trong lời phát biểu tại buổi lễ.

ANHBA (2).JPG

Hội thảo khoa học hoằng pháp thu hút đông Phật tử, các thiện tri thức TT Huế

Sáng nay, 1-8, hội thảo sẽ tiếp tục trình bày tham luận và thảo luận các đề tài: Vai trò, sứ mệnh của nhà hoằng pháp mẫu mực, vai trò của vấn đề hoằng pháp trong xu hướng thời đại mới, ứng dụng lời Phật dạy, trong việc giải quyết mâu thuẫn, xung đột giữa cá nhân, gia đình và xã hội, kỹ năng hoằng pháp trong thời đại công nghệ 4.0, tinh thần nhập thế của Phật giáo trong thế giới hiện đại, đóng góp của Phật giáo cho vấn đề toàn cầu hóa hiện nay, Phật giáo và mô thức làm ăn kinh tế bền vững, Phật giáo và môi trường sinh thái, Phật giáo và vấn đề an sinh xã hội, Phật giáo và sự hài hòa các tôn giáo...

                                                                            Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

GNO - Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế đã công bố với công chúng rất nhiều bản ghi âm quan trọng liên quan đến Phật giáo Huế sau hơn nửa thế kỷ lưu trữ đã được số hóa, định dạng công nghệ hiện đại. 
Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày