TT-Huế: Khánh thành tổ đình Tây Thiên

GNO - Sáng 23-4 (5-3-Ất Mùi), tại tổ đình Tây Thiên (phường Thủy Xuân, TP.Huế) đã trang nghiêm diễn ra lễ kỷ niệm húy nhật đức Tổ khai sơn và khánh thành công trình trùng tu tổ đình Tây Thiên.

hinh 1 (4).jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức môn phái trong tổ đình; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tổ đình, tự viện, niệm Phật đường trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương có ông Nguyễn Thanh Lẫm, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Hoàng Long, Trưởng phòng PA88 - Công an tỉnh; các vị đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, TP.Huế, P.Thủy Xuân cùng đông đảo Phật tử các giới.

hinh 1 (6).jpg
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử dự lễ

hinh 1 (5).jpg
Quan khách chính quyền

hinh 1 (9).JPG
HT.Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Hải Ấn, Phó ban Điều hành môn phái tổ đình Tây Thiên, Phó trưởng Ban Tổ chức lễ cho biết, nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, chư Tổ độ trì, sự nguyện cầu của chư tôn thiền đức trong BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, sự chỉ đạo tận tình của chư tôn đức Tăng Ni trong môn phái tổ đình Tây Thiên, cũng như sự phát tâm hỷ cúng của thiện nam tín nữ gần xa, Phật sự trùng tu ngôi Đại hùng Bảo điện của chốn Tổ đã được hoàn thành trang nghiêm tố hảo.

Nơi đây, đức Tổ khai sơn đã sinh thành pháp thân huệ mạng chư vị đệ tử xuất chúng, đống lương thạch trụ của Phật giáo và của quê hương đất nước Việt Nam. Do đó, để đền đáp ân đức trong muôn một này, chốn Tổ đã được trùng tu thập phần viên mãn.

hinh 1 (13).jpg


HT.Thích Khế Chơn
dâng lời tưởng niệm

HT.Thích Khế Chơn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Điều hành tổ đình Tây Thiên, Phó trưởng Ban Tổ chức thay mặt chư Tăng Ni môn phái dâng lời tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân và nguyện tiếp nối chí đức của liệt vị Tổ sư.

Theo đó, Đức Tổ xuất thân từ họ Hồ, thế danh Hữu Vĩnh, thượng Thanh hạ Ninh, húy Tâm Tịnh. Đức Tổ là hiện thân của giới luật, là sức sống miên viễn của Phật pháp, là thạch trụ chốn tòng lâm.

hinh 1 (15).JPG
Ông Nguyễn Tài Tuệ phát biểu

hinh 1 (14).jpg
Trao bằng Tuyên dương công đức tới môn phái tổ đình Tây Thiên

hinh 1 (16).jpg
HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ban đạo từ

Ông Nguyễn Tài Tuệ phát biểu chức mừng, biểu dương và đánh giá cao về những thành quả tốt đẹp của ngôi tổ đình đã đạt được, nhất là hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo an toàn kỹ thuật, tính thẩm mỹ công trình cao.

Đồng thời, ông cũng hy vọng rằng tổ đình Tây Thiên khánh thành đi vào hoạt động không chỉ là cơ sở có kiến trúc cảnh quan đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, khang trang, rộng rãi đáp ứng nhu cầu thờ phụng, lễ bái, sinh hoạt, tu học cho đông đảo Tăng Ni Phật tử gần xa.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đã tán thán đạo tâm của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong môn phái tổ đình Tây Thiên, cùng tấm lòng thiện tín của quý đạo hữu Phật tử đã góp tài lực, vật lực và trợ duyên để hoàn thành trang nghiêm, quang rạng ngôi tổ đình.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng gửi lời niệm ân đến lãnh đạo chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện hỗ trợ hết lòng để công tác Phật sự, được hoàn thành viên mãn.

Thay mặt chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, HT.Thích Chơn Hương, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã trao tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh đến môn phái tổ đình Tây Thiên đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự.

hinh 1 (17).jpg


HT.Thích Đức Phương cắt băng khánh thành

hinh 1 (18).jpg
Nghi thức cắt băng trang trọng

hinh 1 (20).JPG
Niệm hương tại chánh điện tổ đình

hinh 1 (22).jpg
Tác bạch cúng dường trai Tăng

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, niệm hương cúng dường trước Tam bảo cũng như lịch đại Tổ sư trong môn phái.

Dịp này, nhiều lẵng hoa đã được gởi đến chúc mừng buổi lễ, và môn phái đã thiết lễ trai Tăng cúng dường tưởng niệm công đức chư lịch đại Tổ sư cũng như cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc và trai đàn chẩn tế chư âm linh cô hồn.

PG Huế

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày