TT-Huế: Khảo sát Tuệ Tĩnh đường Hải Đức, dự kiến làm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19

Đại đức bác sĩ Thích Tâm Quang, Phó Giám đốc Điều hành Tuệ Tĩnh đường Hải Đức hướng dẫn đoàn khảo sát
Đại đức bác sĩ Thích Tâm Quang, Phó Giám đốc Điều hành Tuệ Tĩnh đường Hải Đức hướng dẫn đoàn khảo sát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-11, đoàn đại diện Sở Y tế, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khảo sát nơi bố trí điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Tuệ Tĩnh đường Hải Đức (đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP.Huế).
Cuộc họp nhanh giữa các đơn vị liên quan

Cuộc họp nhanh giữa các đơn vị liên quan

Hiện nay cơ sở trang thiết bị y tế tại Tuệ Tĩnh đường Hải Đức khá đầy đủ, nhân sự bác sĩ và điều dưỡng đảm bảo; Tuệ Tĩnh đường có 3 tầng, tầng 3 dự kiến sẽ là nơi điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân Tăng Ni, tầng 2 là nơi điều hành, tầng 1 là nơi nghỉ ngơi dành cho đội ngũ điều trị.

Tuệ Tĩnh đường dự kiến sẽ vận hành theo nguyên tắc 1 chiều, lập phòng đệm dã chiến tại địa điểm phù hợp, ban đầu nhân sự chia làm 3 ca 4 kíp (gồm 4 bác sĩ và 8 điều dưỡng), rác thải sẽ phối hợp cùng môi trường đô thị để có phương án tối ưu nhất.

Cơ sở vật chất tại Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đủ điều kiện làm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Cơ sở vật chất tại Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đủ điều kiện làm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Tuệ Tĩnh đường Hải Đức cũng chuẩn bị kế hoạch dự kiến phục vụ điều trị cho 20 bệnh nhân, dự phòng khả năng phát sinh để điều trị cho 50 bệnh nhân, và tùy tình hình thực tế nếu tình hình dịch bệnh tăng cao sẽ triển khai thêm tại nhà lưu trú Hải Đức.

Buổi khảo sát được bàn thảo kỹ, kiểm tra thực tế tại các phòng chức năng. Căn cứ các phương án đã thống nhất, Tuệ Tĩnh đường Hải Đức sẽ lập đề án cụ thể phối hợp cùng Sở Y tế, Ban Tôn giáo tỉnh trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày