TT-Huế: Phật giáo huyện Phú Vang có BTS mới

GNO - Sáng nay, 26-7, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), BTS GHPGVN huyện Phú Vang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016-2021).

hue1.jpg


Toàn cảnh Đại hội

HT.Thích Chơn Tế - giáo phẩm chứng minh GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế; chư tôn đức thường trực BTS PG tỉnh, các huyện, thị xã và đại biểu về tham dự.

Ông Hoàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng quý vị lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành trong tỉnh, huyện Phú Vang tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 BTS Phật giáo huyện Phú Vang đạt được nhiều thành quả trong công tác tổ chức và các hoạt động ban ngành trực thuộc: Tăng sự, hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, từ thiện xã hội, nghi lễ... Theo đó, huyện Phú Vang có 70 % dân số theo Phật giáo, gồm 69 niệm Phật đường và 42 đơn vị GĐPT. Số lượng Tăng Ni trên địa bàn huyện gần 100 vị phát tâm về địa phương thừa hành Phật sự.

Nhằm tạo điều kiện tốt trong chương trình tu học Phật pháp, BTS huyện kết hợp với Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức các lớp học Phật pháp Kiên - Trì - Lực cho các GĐPT, lớp tu học hành chánh Giáo hội cho 200 đạo hữu tại các niệm Phật đường. Vận động tài chính, hưởng ứng chương trình đền ơn đáp nghĩa, Ban Từ thiện xã hội huyện xây dựng 4 nhà tình thương, duy trì các cơ sở y tế từ thiện Cự Lại, Nam Phổ, Pháp Lạc, An Phước trong việc khám chữa bệnh bà con huyện nhà, tổng số tiền hỗ trợ từ thiện trong 5 năm qua hơn 5 tỷ đồng…

hue2.jpg


Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa đoàn

Tại Đại hội, Ban Tổ chức nêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 14 điều. Trong đó có kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc BTS huyện, thành lập các ban đại diện liên xã. Sớm hoàn thành công trình xây dựng chùa văn phòng huyện, giới thiệu Tăng Ni về hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu tập tại các niệm Phật đường…

Tiếp theo, BTS GHPGVN huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia BTS nhiệm kỳ 2016-2021 với 27 thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự BTS GHPGVN huyện Phú Vang nhiệm kỳ mới với sự nhất trí 100% đại biểu tham dự.

Theo đó, cung thỉnh HT.Thích Chơn Tế, HT.Thích Huệ Phước, TT.Thích Trí Đạo, TT.Thích Thế Trang, TT.Thích Thường Chiếu, ĐĐ.Thích Phước Thông - đồng chứng minh BTS; ĐĐ.Thích Nhật Tuệ làm Trưởng  BTS GHPGVN huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước Đại hội, tân BTS phát biểu nhận nhiệm vụ, nguyện đoàn kết, cùng nhau hoàn thành các công tác Phật sự tại huyện nhà mà Đại hội đã đề ra trong chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

hue4.jpg
Tân BTS huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhận nhiệm vụ

hue3.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày