TT-Huế: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Trí Thủ

GNO - Chiều 4-4 (30-2-Kỷ Hợi) tại tổ đình chùa Báo Quốc (P.Phường Đúc, TP.Huế) trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Trí Thủ do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

9.jpg
Cung nghinh chư tôn đức chứng minh từ chùa Từ Đàm về chùa Báo Quốc

Từ 13g30, các giới tử vân tập về tổ đình Báo Quốc chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại Giới đàn. Đúng 14 giờ Ban Kiến đàn công bố kết quả khảo thí, giới tử xuất gia và tại gia xếp hai hàng trang nghiêm để cung nghinh chư tôn Hòa thượng giáo phẩm chứng minh, Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường, từ tổ đình Từ Đàm lịch sử.

Đại Giới đàn Trí Thủ đặt dưới sự chứng minh của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quang.

6.jpg

Chư tôn đức Hòa thượng chứng minh

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có sự hiện diện của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký HĐCM cùng chư tôn đức hội đồng chứng minh; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, chư tôn HĐTS, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn; quý Tăng Ni, giới tử xuất gia, tại gia cùng Phật tử các giới.

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Chủ đàn tuyên đọc diễn văn khai mạc. Theo đó, Hoà thượng khẳng định trên 2.500 năm, qua các thế hệ, Phật giáo đã kế tục truyền thừa giới pháp để làm cơ sở cho Phật pháp được thường trú tại thế gian. Sứ mệnh truyền trao giới luật đã trở thành sứ mệnh thiên liêng mà đoàn thể xuất gia “thừa Như lai sứ tác Như lai sự”, dù ở tổ chức nào của Phật giáo, ở thời đại nào cũng phải hành trì”.

4.jpg

HT.Thích Đức Thanh đọc diễn văn khai mạc

Bên cạnh đó, bài diễn văn khẳng định: “Tăng Ni, Phật tử cần được trang bị và hành trì Giới luật. Thiếu hành trì Giới luật thì dễ bị giao động, là biểu hiện của sự thủ chấp bất an. Đây là pháp nạn, pháp nạn từ bên trong, pháp nạn này đã diễn ra khắp mọi quốc độ kể từ khi Đức Phật nhập niết-bàn cho tới ngày nay”.

Tiếp theo, TT.Thích Nguyên Minh, Chánh Công văn Đại Giới đàn cung tuyên cung an chức sự. Theo đó, Trưởng lão HT.Thích Trí Quang được cung thỉnh chứng minh giới đàn; HT.Thích Huệ Ấn được cung thỉnh vào ngôi Hòa thượng Đường đầu; HT.Thích Giác Quang Tuyên Luật sư,  HT.Thích Quang Nhuận làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Đức Thanh Giáo thọ A-xà-lê 1; HT.Thích Chơn Hương Giáo thọ A-xà-lê 2; Thất chứng sư bao gồm chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Tâm Thọ, HT.Thích Lưu Hòa, HT.Thích Thích Chơn Tế, HT.Thích Tánh Tịnh, HT.Thích Quán Hạnh, HT.Thích Từ Vân, HT.Thích Quán Chơn.

3.jpg

Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Tuyên Luật sư và Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê

Khai đạo giới tử Tỳ-kheo: HT.Thích Giác Quang; HT.Thích Chơn Hương khai đạo giới tử Sa-di; HT.Thích Khế Chơn, khai đạo giới tử Bồ-tát, Thập thiện.

HT.Thích  Thanh Toàn, HT.Thích Trí Đạo, HT.Thích Tâm Pháp, HT.Thích Thế Trang làm Tả, Hữu Giám đàn; HT.Thích Huệ Phước dẫn thỉnh 1; HT.Thích Giác Đạo dẫn thỉnh 2.

Giới đàn hệ phái Nam tông cung thỉnh HT.Thích Viên Minh ngôi vị Hòa thượng Đường đầu, Giới đàn Ni cung thỉnh NT.Thích nữ Chơn Hiền ngôi vị Hòa thượng Đường đầu.

12.jpg

Giới tử tham dự

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp đã bày tỏ niềm vui mừng khi được về tham dự buổi khai mạc Đại Giới đàn Trí Thủ tại cố đô. Hòa thượng nhấn mạnh, Giới luật là căn bản của Phật giáo, văn hóa Phật giáo phải lấy Giới luật làm đầu. Dù tông phái nào, khi lấy Giới luật làm đầu thì sẽ phát triển hài hòa, Giới luật mang lại an lạc cho xã hội, đặc biệt là hàng xuất gia. Hòa thượng nêu rõ quá trình hình thành giới luật từ 13 năm đầu cho đến các giới về sau nhằm chế ngự các lỗi lầm mà hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia vi phạm trong quá trình tu tập. Hòa thượng nhắc lại hành trạng của cố Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ - vị Chủ tịch đầu tiên của GHPGVN và mong rằng các vị xuất gia sau khi thọ giới hãy cố gắng tu tập theo hành trạng của ngài.”

Buổi lễ khép lại với nghi thức Kiết Giới trường, khai chung bản và khai kinh bạch Phật.

Theo chương trình, vào ngày 1-3, vào lúc 7 giờ sẽ tấn đàn Sa-di, Sa-di-ni; 10 giờ: tưởng niệm 35 năm húy nhật Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Trí Thủ, tôn hiệu giới đàn. Ngày 2-3, 5g30 tấn đàn Tỳ-kheo, 10 giờ cùng ngày tấn đàn Tỳ-kheo-ni, 14 giờ tấn đàn Thập thiện, Bồ-tát giới.

15.jpg

Đoàn cung nghinh từ chùa Từ Đàm

7.jpg

Hướng về chùa Báo Quốc

10.jpg

Lễ đường khai mạc trước chánh điện chùa Báo Quốc

5.jpg

HT.Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng của TƯGH

18.jpg

Ban Kiến đàn đảnh lễ Hội đồng Thập sư

13.jpg

TT.Thích Nguyên Minh cung an chức sự

16.jpg

Trang nghiêm pháp hội

19.jpg

Chư vị Tôn chứng

17.jpg

Đại Giới đàn tổ chức nhân tưởng niệm 35 năm Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ viên tịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày