T.Ư Giáo hội trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 21-5 (15-4-Bính Thân), tại trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, T.Hà Nội), T.Ư GHPGVN đã long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2560 - DL.2016.

1 hnoi 1.jpg
Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Phó Chủ tịch và Ban Thường trực HĐTS, Ủy viên HĐTS GHPGVN; các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố.
1 hnoi 2.jpg

1 hnoi 3.jpg
Chủ tịch nước và chư tôn đức dâng hương tại chùa Quán Sứ - Trụ sở TƯGH

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội; ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, trong không khí đại hoan hỷ, toàn thể Tăng Ni, quý quan khách và Phật tử trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN do HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc.

1 hnoi 5.jpg
TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS - xướng ngôn của Đại lễ

1 hnoi 7.jpg
Nghi thức chào cờ trang nghiêm


Qua bức thông điệp, Đức Pháp chủ GHPGVN HT.Thích Phổ Tuệ nhắn nhủ: "Với tinh thần nhập thế, nhân mùa Phật đản PL.2560 - DL.2016, tôi đặc biệt mong muốn toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con Phật, mỗi người bằng những hành động thiết thực nhất, hãy bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đang đe dọa đời sống của chính chúng ta".

1 hnoi 11.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Phật đản

1 hnoi 12.jpg
Lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ

1 hnoi 10.jpg
Hoan hỷ với bức thông điệp Phật đản


Tại buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc diễn văn kính mừng Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Diễn văn có đoạn: "Sự kiện Đức Phật đản sinh là bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc thương yêu, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của tham ái để tiến đến cảnh giới giác ngộ, đó chính là con đường tu tập Giới - Định -Tuệ, hướng đến sự an lạc, giải thoát là lẽ đích thực và cứu cánh của cuộc sống và cuộc đời hướng thượng".

1 hnoi 13.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch

1 hnoi 9.jpg

1 hnoi 8.jpg
Chư tôn đức và quan khách tham dự Đại lễ


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường hai nghìn năm có mặt trên đất nước Việt Nam, Phật giáo đã luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trong 35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần “Hộ quốc, an dân”, tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

1 hnoi 14.jpg
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại lễ Phật đản tới Tăng Ni, Phật tử cả nước

1 hnoi 16.jpg
Và tặng lẵng hoa chúc mừng tới GHPGVN

1 hnoi 4.jpg
Bà Trương Thị Mai tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận T.Ư

1 hnoi 17.jpg
Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng

1 hnoi 15.jpg
Toàn cảnh buổi lễ


Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng đã tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại lễ.

Trong giờ phút trang nghiêm và long trọng, sau nghi thức hành chính, chư tôn đức và toàn thể hội chúng cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản truyền thống và làm lễ tắm Phật trong niềm hoan hỷ.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và các quý vị đại biểu thả bóng bay, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình thế giới và quốc thái dân an.

1 hnoi 18.jpg
Nghi thức niêm hương - cúng dường Khánh đản

1 hnoi 19.jpg

1 hnoi 20.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

1 hnoi 21.jpg
Đức Pháp chủ và Chủ tịch nước cùng tắm Phật theo truyền thống nhân Phật đản

1 hnoi 22.jpg
Chư tôn đức và các quan khách lần lượt tắm Phật trong niềm hoan hỷ

1 hnoi 23.jpg
Buổi lễ kết thúc, Đức Pháp chủ, Chủ tịch nước
và chư tôn đức rời khỏi hội trường trong niềm hoan hỷ của ngày Đản sinh

Lễ Phật đản là ngày lễ trọng của đạo Phật, diễn ra hàng năm vào Rằm tháng 4 (Âm lịch) theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn - người khai sáng đạo Phật. Kỷ niệm ngày Đản sinh năm nay, cũng là năm bản lề Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn thành Phật sự của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII - cùng chung tay xây dựng đất nước hòa bình, an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày