Tụ tập buôn bán nơi tôn nghiêm!

Giác Ngộ - Theo nguồn tin của bạn đọc phản ánh về Giác Ngộ, PV đã có mặt và ghi nhận bên ngoài cổng chùa Xá Lợi ở số 89 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3, TP.HCM có cảnh tập trung buôn bán, gây ra hỗn loạn, xô bồ. 
A TU TAP TRUOC CHUA.JPG

Xô bồ trước nơi tôn nghiêm - chùa Xá Lợi - Ảnh: C.K.

Đặc biệt, vào buổi chiều, nhiều người tụ tập với những mặt hàng, những quán nước, hủ tiếu… bày ra quanh khu vực trước cổng chùa.  Nhiều người buôn bán đã cố tình bày bán vào ngay cả bên trong khu vực cổng chùa, lấn chiếm cả lối đi, gây khó khăn, trở ngại cho quý thầy ra vào cũng như du khách thập phương đi lễ hằng ngày. 

Không chỉ thế, họ còn xả rác , chửi thề và tranh giành khách.

A TU TAP TRUOC CHUA (1).JPG

Chốn tôn nghiêm mà buôn bán thế này! - Ảnh: C.K.

“Ở đây, nhiều vụ ẩu đả, xô xát đã xảy ra làm mất  đi trật tự, an ninh  và sự thanh tịnh, uy nghiêm vốn có nơi cửa Phật”, nhiều Phật tử đi chùa Xá Lợi cho biết. 

Quản sự chùa đã để bảng “Cấm tụ tập, buôn bán”, đồng thời cũng báo công an phường giải quyết khi có tình huống cự cãi, ẩu đả xảy ra  nhưng đến nay  vẫn chưa quán triệt được chuyện buôn bán xô bồ trước nơi tôn nghiêm này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày