TƯGH họp giao ban với 5 BTS tỉnh, thành phía Nam

GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng II TƯGH đã tổ chức hội nghị giao ban với 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành: TP.HCM, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và Bình Thuận tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM vào chiều nay, 16-10.

ANH BT (5).JPG
Nhị vị Hòa thượng đồng chủ tọa hội nghị

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đồng chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, chư tôn đức Văn phòng II TƯGH.

Tham dự hội  nghị còn có ông Nguyễn Thanh Xuân, cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ (phía Nam) cùng đại diện Ban Tôn giáo 5 tỉnh, thành.

ANH BT (4).JPG

Quang cảnh hội nghị giao ban

Tại hội nghị, 12 vấn đề khó khăn, vướng mắc lớn còn tồn đọng tại Phật giáo địa phương được chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, thành: TP.HCM, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và Bình Thuận nêu ra bàn bạc, cùng với ý kiến của đại diện Ban Tôn giáo 5 tỉnh, thành tìm các giải pháp, hướng giải quyết tốt nhất.

TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cho biết, 12 vấn đề còn tồn đọng này, có một số vấn đề đã được 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành đã nêu ra trong hội nghị giao ban lần thứ I. Đó là nhóm vấn đề về Tăng Ni, tự viện như: xây dựng mới tự viện, am cốc, giả danh tu sĩ khất thực, khiếu tố khiếu nại, tranh chấp tài sản tôn giáo…

Các vấn đề này cũng được Ban Tăng sự ra nghị quyết tại Hội thảo ngành Tăng sự toàn quốc vừa qua. Sắp tới, TƯGH sẽ có thông tư hướng dẫn triển khai nghị quyết, phổ biến sâu rộng tới các BTS GHPGVN tỉnh, thành.

ANH BT (9).JPG

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre

ANH BT (6).JPG

TT.Thích Thiện Thống đúc kết hội nghị

Một số vấn đề được Thượng tọa giải đáp, hướng dẫn tại hội nghị giúp BTS GHPGVN tỉnh, thành có hướng giải quyết. Chẳng hạn, Tăng Ni xây dựng am cốc nhiều, sinh hoạt trái phép là bấy lâu nay Tăng Ni đăng ký tạm trú mà không đăng ký sinh hoạt tôn giáo nên phát sinh nhiều, nếu chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ hơn thì sẽ hạn chế được hiện tượng này.

Về vấn đề thừa kế tài sản tôn giáo, TT.Thiện Thống đề nghị, nếu có tranh chấp tài sản, tòa án cần phải xác định nguồn gốc tài sản từ đâu mà có (vị trụ trì thì cần xác định tài sản này có phải của đàn na tín chủ hay không). Vấn đề cải gia thành chùa, BTS GHPGVN tỉnh, thành cần phải thành lập tiêu chí cho phù hợp với thực tế địa phương… nếu trung ương ra tiêu chí thì sẽ không sâu sát bằng địa phương.

ANH BT (8).JPG

ĐĐ.Thích Thiện Quý, đại diện BTS GHPGVN TP.HCM phát biểu

ANH BT (11).JPG
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang phát biểu

Nhiều vấn đề khác như: Độ tuổi nhân sự BTS GHPGVN quận, huyện; đạo tràng niệm Phật, thành lập Ban Kiểm Tăng thuộc BTS GHPGVN tỉnh, thành; xác nhận lại địavị pháp lý của 8 tên gọi thuộc hệ thống tự viện của Giáo hội; Xây dựng quy chế Ban Hộ tự… sẽ được Văn phòng TƯGH tổng hợp trình lên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN để có thông tư hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư và ông Nguyễn Thanh Xuân đồng ý kiến về sự kết hợp hội nghị giao ban giữa Ban Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành và lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, thành đã chia sẻ thiết thực các khó khăn của địa phương. Từ sự gắn bó, kết hợp này, BTS PG tỉnh, thành và cơ quan nhà nước thấu hiểu hơn, tìm được giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn của Phật giáo địa phương đạt kết quả tốt đẹp hơn.

HGBan (15).JPG

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận

ANH BT (10).JPG
Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre

Tại hội nghị, TT.Thích Thiện Thống cũng cho biết, sắp tới (ngày 19-10-2015), Ban Thường trực HĐTS sẽ có văn bản chính thức đề nghị BTS GHPGVN TP.HCM thành lập Ban Kiểm Tăng (trực thuộc BTS). Ban này sẽ kết hợp ngành kiểm soát, Tăng sự của BTS với chính quyền, ngành chức năng ở địa phương để kiểm tra Tăng Ni, tự viện “có vấn đề”, đặc biệt là giải quyết vấn nạn giả danh tu sĩ đi khất thực, quyên góp tại địa bàn TP.HCM.

Thượng tọa khẳng định, sau một thời gian thí điểm tại TP.HCM, nếu có kết quả tốt, Ban Thường trực HĐTS sẽ có thông tư hướng dẫn thành lập Ban Kiểm Tăng đồng loạt cho BTS GHPGVN tỉnh, thành khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tinh thần tu tập nhìn từ bài sám hối phát nguyện

GNO - Là một thể loại văn học đặc trưng của Phật giáo, sám được sử dụng trong các khóa lễ nhằm mục đích biểu đạt tâm nguyện của những người con Phật trước di ảnh hoặc hình tượng chư Phật, Bồ-tát.
Tẩn liệm

Tẩn liệm

GNO - Khi thân thể được xem là đã chết nhưng thần thức đang dần dần thoát ra khỏi thân xác. Trong quá trình ấy, người chết cần một không gian yên tĩnh, hạn chế dịch chuyển hay lay động xác thân và nhất là cần sự trợ niệm
Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, nơi tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (ảnh chụp ngày 17-10-2025)

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông được tổ chức tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM

GNO - Đầu giờ chiều nay, 17-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM đã chủ trì phiên họp về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) vừa viên tịch.

Thông tin hàng ngày