TƯGH họp triển khai nhiều Phật sự quan trọng

GNO - Chiều qua, 18-6, Ban Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tại Văn phòng I TƯGH. HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS chủ trì phiên họp và đông đủ chư tôn đức Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc cùng về tham dự.

Phiên họp nhằm đánh giá các hoạt động Phật sự diễn ra trong thời gian qua và triển khai một số nội dung quan trọng trong thời gian tới.

cvan.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu chủ trì cuộc họp, đông đủ chư tôn đức Thường trực HĐTS tham dự - Ảnh: C.Vân

Theo đó, tại cuộc họp, chư tôn đức đã tổng hợp lại những hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua, trong đó tiêu biểu là đại lễ Phật đản PL.2557 và đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cũng như an cư kết hạ năm 2013.

Trong thời gian tới, song song với việc thúc đẩy việc thành lập BTS GHPGVN tỉnh Sơn La, thúc đẩy tổ chức đại hội đại biểu PG tỉnh Hải Dương, T.Ư GHPGVN cũng sẽ chỉ đạo BTS các tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh và TP. HCM phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức cầu siêu chư anh linh các anh hùng liệt sỹ và người có công với đất nước, dân tộc.

Đặc biệt, vào trung tuần tháng 7-2013, GHPGVN tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức lễ ra mắt sau 1 năm Ban Trị sự được thành lập. 

Theo đề nghị của tổ đình Kim Liên (Ninh Bình) thông qua Thường trực HĐTS trong việc tổ chức hội thảo về Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận nhân kỷ niệm 20 năm ngài viên tịch, thường trực HĐTS đã quyết định tổ chức đại lễ ở cấp Giáo hội. Thời gian dự kiến vào tháng 11-Quý Tỵ.

Tại cuộc họp này, chư tôn đức Văn phòng I cũng thông báo về việc tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Kavy lovary (Cộng hòa Séc) và việc đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc - Vesak 2014 tại Việt Nam. Đồng thời, xin ý kiến thường trực về nhân sự tham gia và nội quy của  các Ban, Viện các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, quy chế hoạt động Ban Thường trực HĐTS, BTS các tỉnh, thành phố và cấp, quận, huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày