TƯGH & PG TP.HCM triển khai công tác tổ chức Đại lễ

GNO - Sáng nay, 4-7, chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS phía Nam, BTS GHPGVN TP.HCM và 24 BTS GHPGVN quận huyện đã họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2016) tại Văn phòng BTS PG TP - tổ đình Ấn Quang, quận 10, TP.HCM.
ANH BT (3).JPG
HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Chủ tọa buổi họp gồm chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS PG TP; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư, HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS cùng sự tham dự của HT.Thích Tấn Đạt, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, chư tôn đức VP II TƯGH, BTS PG TP, 24 BTS PG quận huyện.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN do TƯGH phối hợp các BTS PG tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. TP.HCM tập trung Tăng Ni đông, do đó, TƯGH sẽ kết hợp với BTS PG TP tổ chức sự kiện quan trọng này, bao gồm triển lãm, văn nghệ, hội thảo - tọa đàm, mit-tinh chào mừng tại TP.HCM nhằm tôn vinh những thành tựu Phật sự 35 phát triển của Phật giáo các tỉnh, thành phía Nam. “Tôi tin tưởng chư tôn đức tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chương trình tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN  tại TP.HCM và các chuỗi sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp” - Hòa thượng nói.

ANH BT (5).JPG

TT.Thích Huệ Thông trình bày kế hoạch tổ chức của HĐTS GHPGVN

Tại buổi họp, TT.Thích Huệ Thông, thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN trình bày Kế hoạch 067 của HĐTS về tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Theo đó, chủ đề của Đại lễ là "Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm hình thành, ổn định và phát triển". TƯGH kết hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức mit-tinh Đại lễ Kỷ niệm chính thức vào ngày 7-11-2016 tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội;

TƯGH phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình từ ngày 1-5 /11/2016 (Mit-tinh chào mừng chính thức vào ngày 5-11-2016).

Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm từ ngày 1-6-2016 đến ngày 30-10-2016.

Nhiều ban, viện T.Ư phối kết hợp tổ chức các chuỗi sự kiện: hội thảo, tọa đàm, triển lãm, văn nghệ …, từ ngày 1-6-2016 đến ngày 30-10-2016.

ANH BT (11).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu ý kiến tại buổi họp

ANH BT (8).JPG
Chư tôn đức các BTS PG quận, huyện

Buổi họp cũng được ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP trình bày dự thảo danh sách thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại TP.HCM, do HT.Thích Trí Quảng đảm nhiệm Trưởng ban; HT.Thích Thiện Tánh, đảm nhiệm Phó ban Thường trực.

Tọa đàm đóng góp ý kiến do HT.Thích Trí Quảng chủ trì tại buổi họp, chư tôn đức thống nhất Đại lễ tại TP.HCM do TƯGH kết hợp BTS PG TP tổ chức sẽ diễn ra tại 3 địa điểm.

Theo đó, các hoạt động triển lãm, văn nghệ do Ban Văn hóa T.Ư kết hợp Ban Văn hóa PG TP, ban, ngành đảm trách, tôn vinh thành tựu Phật sự 35 năm của Phật giáo 35 tỉnh, thành phía Nam sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Truyền thống Phật giáo TP.HCM - chùa Phổ Quang, quận Tân Bình;

Các hoạt động hội thảo - tọa đàm của các ban, viện tổ chức sẽ diễn ra tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức, quận 3;

Mit-tinh chính thức - Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại TP.HCM sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, đường 3/2, quận 10 vào ngày 5-11-2016.

Về kinh phí tổ chức, sẽ do Ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư và TP.HCM vận động Tăng Ni, Phật tử hỗ trợ để tổ chức Đại lễ.

ANH BT (7).JPG

Quang cảnh buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ

ANH BT (14).JPG
TT.Thích Thiện Thống phát biểu tại buổi họp

Phát biểu đóng góp tại buổi họp, TT.Thích Thiện Thống cho biết, TP.HCM là trung tâm trọng điểm về kinh tế phía Nam, PG TP.HCM với nhiều tiềm lực, và là địa điểm thuận lợi cho PG các tỉnh, thành phía Nam do đó, TƯGH kết hợp BTS PG TP tổ chức các sự kiện chào mừng Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN tại TP.HCM.

Các chuỗi hoạt động, sự kiện triển lãm, văn nghệ, hội thảo-tọa đàm, mit-tinh của các ban, viện T.Ư, TP.HCM phối hợp tổ chức: Ban Hoằng pháp, Văn hóa, HDPT, Phân ban Ni giới… tập trung khái quát thành tựu Phật sự 35 năm của Phật giáo các tỉnh, thành phía Nam.

Thay mặt Ban Thường trực  HĐTS phía Nam, Thượng tọa cũng thống nhất địa điểm tổ chức các sự kiện tại 3 địa điểm trên. Thượng tọa cũng cho biết, sau buổi họp này, Văn phòng II TƯGH, ban, ngành, BTS PG TP sẽ có các buổi họp riêng để thống nhất kế hoạch chi tiết nhằm hoàn thiện chương trình tổ chức Đại lễ tại TP.HCM.

ANH BT (6).JPG

ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày dự thảo thành phần nhân sự của Ban Tổ chức Đại lễ

Tại buổi họp, chư tôn đức các ban, ngành: Hoằng pháp T.Ư, Ban Từ thiện xã hội T.Ư trình bày kế hoạch của các dự án sẽ tổ chức tại TP.HCM. Ban Hoằng pháp T.Ư sẽ tổ chức tọa đàm, báo cáo những khó khăn và thành tựu của Ban trong suốt 35 năm qua.

HT.Thích Như Niệm, Phó trưởng ban Thường trực Ban TTXH T.Ư, Trưởng ban TTXH PG TP cho biết tại buổi họp, để chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN, Ban TTXH đã và đang thực hiện tất cả 28 công trình cầu đường tại Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Nam.

ANH BT (9).JPG

HT.Thích Như Niệm phát biểu về công tác TTXH

ANH BT (10).JPG
HT.Thích Tấn Đạt trình bày kế hoạch của Ban Hoằng pháp T.Ư

ANH BT (1).JPG
NT.Thích nữ Như Châu cho biết, Ni giới sẽ chịu trách nhiệm về ẩm thực trong suốt các ngày diễn ra Đại lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày