Từng bước hoàn thiện mô hình giáo dục PG đặc thù

GN- Trường TCPH Đồng Nai vừa là ngôi trường Phật học nhưng lại vừa mang dáng dấp của một tu viện, thiền viện chuyên tu.


Được thành lập từ năm 1990, đến nay Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Đồng Nai đã trải qua 6 khóa, đào tạo hơn 1.000 Tăng Ni sinh. Xuất thân từ nhà trường, hiện có hơn 150 vị Tăng Ni đảm nhận chức phận trụ trì khắp nơi trên toàn quốc, 10 vị có văn bằng tiến sĩ cùng hàng trăm thạc sĩ và cử nhân Phật học lẫn thế học. Với mô hình giáo dục Phật giáo đặc thù như: Cơ sở vật chất độc lập, Lãnh đạo hòa hợp và xuyên suốt, Tu học song hành, đặc biệt là Quy định vàng “5 không - 1 có”, Trường TCPH Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện để xây dựng đội ngũ kế thừa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giáo dục Tăng Ni và hoằng dương Chánh pháp của Giáo hội.
1-Tăng sinh khóa VI.JPG


Ban Giám hiệu và Tăng sinh khóa VI-Ảnh: Quảng Hoa

Cơ sở vật chất độc lập

Cơ sở đầu tiên của Trường TCPH Đồng Nai tọa lạc tại Đại Tùng Lâm (nay thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu). Năm 1992, thực hiện chủ trương phân chia tỉnh của Nhà nước, trường dời về chùa Pháp Hoa (Long Thành, Đồng Nai). Đến nay, nhà trường đã có hai cơ sở độc lập. Cơ sở 1 tọa lạc tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), dành cho phân hiệu Tăng. Cơ sở 2 tọa lạc tại xã Long Phước (Long Thành), dành cho phân hiệu Ni. Mỗi cơ sở rộng khoảng 30.000m2, không gian thiên nhiên rộng rãi và tĩnh mịch, vật chất và tiện nghi đời sống tương đối đủ cho khoảng 150 Tăng (Ni) sinh nội trú 100% an tâm tu học.

Điều đặc biệt nhất, hai phân hiệu này là tài sản của Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai, không hề phụ thuộc vào bất cứ ngôi tự viện hay tổ đình nào. Nhờ cơ sở vật chất hoàn toàn độc lập nên Ban Giám hiệu nhà trường hội đủ thuận duyên thực hiện đúng theo đường lối giáo dục đã hoạch định. Tất cả mọi tịnh tài tịnh vật cúng dường cho Tăng Ni sinh đều do mỗi phân hiệu trực tiếp quản lý, sử dụng. Nhờ đó, đời sống của Tăng Ni sinh được cải thiện và nâng cao.

Lãnh đạo hòa hợp và xuyên suốt

Cũng như những ngôi trường Phật học khác, nhà trường bao gồm các ban: Ban Chứng minh, Ban Giám hiệu, Ban Điều hành, Ban Giáo thọ, Ban Bảo trợ. Nhờ phước duyên, Trường TCPH Đồng Nai có nhiều chư tôn đức Tăng Ni phạm hạnh tự nguyện dấn thân phụng sự trong Ban Điều hành, trực tiếp tu học cùng với Tăng Ni sinh. Chính sự thân giáo chân thành, thị phạm mẫu mực ngang qua lối sống và hành xử đạo tình của Ban Điều hành là những pháp thoại không lời nhưng có sự cảm hóa mãnh liệt khiến đại chúng luôn thanh tịnh, an hòa.

Quan trọng nhất là sự hòa hợp và xuyên suốt của chư tôn đức Ban Giám hiệu lãnh đạo nhà trường. HT.Thích Quang Đạo, Hiệu phó Học vụ cho biết: “Chư tôn đức trong ban lãnh đạo nhà trường là những vị giới đức và phẩm hạnh thanh tịnh, có khả năng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, bao dung trong lối hành xử, không cục bộ địa phương, hệ phái. Dựa vào bản thể Tăng-già, áp dụng Bảy pháp bất thối, Sáu pháp hòa kính, Bốn pháp nhiếp hóa để lãnh đạo nên đã điều hòa bộ máy lãnh đạo nhà trường được xuyên suốt. Với phương thức làm việc, phân công phân nhiệm rõ ràng cho mỗi thành viên ở các ban, tôn trọng lẫn nhau trong công việc chung, nên đã tạo được một nội lực nhất quán; một tấm gương sáng cho Tăng Ni sinh học hỏi, noi theo”.

Tu học song hành

Dựa trên nền tảng phát triển Giới - Định - Tuệ, nhà trường đã đề ra chương trình giáo dục tu học song hành cụ thể là Học lý, Quán chiếu và Tổ chức.

Học lý là trao truyền kiến thức căn bản cho Tăng Ni sinh theo giáo trình TCPH do Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương soạn thảo. Với đội ngũ giáo thọ đông đảo, đa dạng xuất thân từ các truyền thống Phật giáo Bắc tông, Nam tông; những giáo thọ có nội lực thâm sâu đến từ các thiền viện; những giáo thọ tri thức tu nghiệp ở nước ngoài về đã đáp ứng nhu cầu truyền trao giáo pháp cho các Tăng Ni trẻ. Bên cạnh nội điển thì các môn học ngoại điển như Việt văn, Anh văn, Hán văn, Pàli cũng được nhà trường đưa vào giáo trình giảng dạy.

2-Ni sinh khóa VI.jpg
Ban Giám hiệu và Ni sinh khóa VI-Ảnh: Quảng Hoa

Quán chiếu là nội dung tu tập hàng ngày của Tăng Ni sinh trên cơ sở Thiền-Tịnh song tu. Trong hai thời công phu mỗi ngày, Tăng Ni sinh hành trì lễ Phật, sám hối, niệm Phật, tụng kinh; sau mỗi thời kinh, tọa thiền 30 phút. Mỗi ngày, Tăng Ni sinh đều thực hành nghi thức quá đường trong giờ ngọ trai. Mỗi tháng, nhà trường đều tổ chức 2 kỳ bố-tát thuyết giới. Trước ngày bố-tát, Tăng Ni sinh thực hiện phát lồ, sám hối. Khi nào đại chúng thanh tịnh mới tiến hành bố-tát. Mỗi năm, Tăng Ni sinh đều an cư kiết hạ ba tháng tại trường. Cuối hạ, nhà trường tổ chức thi tụng luật Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Tổ chức là tập huấn cho Tăng Ni sinh những tri thức và kỹ năng tổ chức các đại lễ Phật giáo (xây dựng kịch bản các buổi lễ), tổ chức quần chúng Phật tử (nghiệp vụ trụ trì), tổ chức hành chính (soạn thảo các loại văn bản), tổ chức pháp luật (tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật…), và tổ chức Giáo hội (học tập Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự…).

Mục tiêu của nhà trường là sau khi tốt nghiệp, Tăng Ni sinh đạt được “Lý thông - Sự giỏi - Quán sâu”. Những Tăng Ni sinh nào không có nhân duyên tiếp tục học lên cao thì có thể đảm trách các Phật sự tại địa phương như thành viên Ban Trị sự tỉnh, huyện; đủ năng lực điều hành Phật sự, làm trụ trì các chùa am tự viện, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Quy định vàng “5 không-1 có”

Ngoài nội trú 100%, quy định vàng “5 không-1có” là một trong những “bảo bối” đặc thù nhất của Trường TCPH Đồng Nai nhằm nâng cao chất lượng quản lý Tăng Ni sinh theo định hướng Giới - Định - Tuệ, góp phần đưa đến thành công trong sự nghiệp giáo dục của bản trường.

5 không mà Tăng Ni sinh phải tuân thủ khi theo học là: 1. Không sử dụng điện thoại di động; 2. Không sử dụng xe gắn máy tại trường; 3. Không sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các hình thức bài bạc; 4. Không nghe nhạc, ca hát; 5. Không sử dụng máy vi tính riêng.

1 có là khi ra trường, tất cả Tăng Ni sinh bắt buộc phải thuộc lòng luật Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) và luật Bồ-tát mới được cấp bằng tốt nghiệp.

Có thể nói quy định vàng “5 không-1có” là khá nghiêm ngặt, khắt khe, chỉ có ở Trường TCPH Đồng Nai, đòi hỏi Tăng Ni sinh phải kham nhẫn và nỗ lực rất nhiều trong ứng dụng hành trì. Nhưng vì nhận ra lợi ích nhiều mặt cho Tăng Ni sinh nên nhà trường quyết tâm chú trọng thúc liễm về Giới học, một yếu tố chưa được chú trọng đúng mức trong bối cảnh giáo dục Phật giáo hiện nay.

Trường TCPH Đồng Nai vừa là ngôi trường Phật học nhưng lại vừa mang dáng dấp của một tu viện, thiền viện chuyên tu. Nhờ đó, những Tăng Ni sinh sau mỗi khóa đào tạo được hàm dưỡng song hành về chất và lượng, học và hành. Dù con đường hướng đến một nền giáo dục Phật giáo hoàn thiện vẫn còn dài, nhưng mô hình tổ chức, giáo dục tại Trường TCPH Đồng Nai hiện nay với những đặc thù như đã đề cập, đã được sự đồng thuận, tin tưởng của không ít chư tôn đức phụ huynh các Tăng Ni sinh cũng như sự tán trợ của chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước.

HT THÍCH QUANG ĐẠO.JPG

HT.Thích Quang Đạo, Hiệu phó Học vụ Trường TCPH tỉnh Đồng Nai:
“Có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết, hòa hợp, thống nhất và xuyên suốt của tất cả các thành viên Ban Lãnh đạo nhà trường. Tôi mong muốn mô hình giáo dục này ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn để góp phần đào tạo đội ngũ Tăng Ni tài đức kế thừa, xiển dương Chánh pháp”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày