Tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh

Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn tại tổ đình Vạn Thọ
Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn tại tổ đình Vạn Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-7, tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM), môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và Q.1, trụ trì tổ đình Vạn Thọ.
Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh tham dự
Chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh tham dự

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Hội đồng Trị sự; Ban, Viện T.Ư, Văn phòng II T.Ư, Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành; Ban Trị sự GHPGVN Q.1, TP.Thủ Đức và các quận, huyện; đông đảo Tăng Ni, trụ trì các tự viện và Phật tử về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành TP và Q.1 sở tại.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn

Sau lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh, chư tôn đức giáo phẩm niêm hương cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn cao đăng Phật quốc.

Thay mặt TƯGH, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, giới đức kiêm ưu, là bậc thạch trụ chốn tòng lâm đã có nhiều đóng góp cho Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và Q.1 lúc còn tại thế.

Hòa thượng Thích Huệ Trí cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn
Hòa thượng Thích Huệ Trí cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, thế danh Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1929, tại xã Thạnh Trị, Q.Hòa Đồng, tỉnh Gò Công (nay là xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Mươi, pháp danh Minh Nghĩa, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Chiêu, pháp danh Diệu Phổ.

Năm 1960, Hòa thượng đến tổ đình Vạn Thọ (Tân Định - Sài Gòn) cầu Tổ Thiện Tường xuất gia tu học và được ban cho pháp húy là Thị Giác tự Hành Nhẫn, hiệu là Thanh Sơn, tiếp nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 42. Năm 1959, Tổ Thiện Tường nhận thấy ngài giới đức hội đủ nên cho phép đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, bào đệ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn dâng trà
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, bào đệ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn dâng trà

Năm 1980, Hòa thượng Bổn sư quyết định truyền lại ngôi vị trụ trì tổ đình Vạn Thọ cho ngài. Trong pháp nạn năm 1963, cũng như bao Tăng Ni và đồng bào Phật tử khác, Hòa thượng luôn hưởng ứng theo lời kêu gọi bảo vệ Phật pháp của Giáo hội. Ngài được phân công cùng với Tăng Ni trẻ và sinh viên, học sinh Phật tử làm rào cản để ngăn không cho cảnh sát của chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp cận Hòa thượng Thích Quảng Đức khi Bồ-tát tự thiêu, sau đó vì tham gia biểu tình mà bị bắt nhốt 2 tháng.

Giai đoạn từ năm 1983 đến 2023, bên cạnh việc đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội như: Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Bảo trợ Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn còn là người đảm nhiệm chức vụ Chánh Đại diện thời kỳ đầu rồi đến Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1 nhiều nhiệm kỳ.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1, Trưởng pháp tử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn cùng môn đồ pháp quyến

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1, Trưởng pháp tử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn cùng môn đồ pháp quyến

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã cung thỉnh ngài vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự. Để ghi nhận những công đức lớn lao của Trưởng lão Hòa thượng, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX (2022 - 2027), GHPGVN đã suy tôn ngài lên ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn đã viên tịch vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 21-4-Quý Mão (8-6-2023) tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM); trụ thế 94 năm, 64 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Dịp này, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1, Trưởng pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn cùng môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín nhắc lại những công hạnh mà cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn đã đóng góp lúc sinh thời. Hòa thượng cũng tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của hàng đệ tử đối với bậc ân sư của mình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ sáng nay:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Kiềm chế các căn

GNO - Kiềm chế các căn có nghĩa là đảm bảo rằng chúng hòa hợp với các đối tượng của chúng.
Chuông chùa từ vỏ bom, hình ảnh đầy suy nghiệm về chiến tranh và hòa bình - Ảnh: L.Đ.L

Chiến tranh và hòa bình

GNO - Lâu rồi tôi mới thấy lại chiếc chuông quen thuộc - vốn là vỏ của một quả bom - được sử dụng làm đại hồng chung, đúng nghĩa của pháp khí thiền gia, dùng để thức tỉnh nhân sinh, vạn loại tìm về con đường tỉnh thức.

Thông tin hàng ngày