Tượng Phật đản sanh: Tại sao có 2 thế tay khác nhau?

GNTV - Theo kinh điển, khi thái tử Tất-đạt-đa đản sanh tay phải chỉ lên trời và tay trái chỉ xuống đất với câu nói: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”.
Về tôn tượng Đức Phật đản sanh, có hai thế tay khác nhau, tại sao lại như thế? Mời quý vị cùng lắng nghe sự chia sẻ của TT.Thích Lệ Trang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM.
Hãy đăng ký kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), hoặc bấm vào đây, sau đó bấm vào chữ ĐĂNG KÝ (Subscribe) theo hướng dẫn để theo dõi và ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày