Tượng Phật phát lộ ở Huế có thể là giả cổ

Chiều 4-4, ông Phạm Hữu Chung, trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), cho biết bức tượng Phật vừa được người dân phát hiện khi đào hố trồng cây có khả năng là đồ giả cổ.

Tượng Phật phát lộ ở Huế có thể là đồ giả cổ
Tượng Phật được người dân phát lộ ở Huế hôm 31-3 có khả năng là đồ giả cổ - Ảnh: Minh Tuệ

Theo đó, sau khi nhận được tin báo về việc tìm thấy tượng Phật khi đào hố trồng cây trong vườn nhà, phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Lộc đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường kiểm tra.

Qua đánh giá ban đầu cho thấy chất liệu của tượng không phải bằng đá sa thạch bởi trọng lượng của tượng chỉ nặng 21,5 kg. Phần đế tượng khá bằng phẳng, có dấu hiệu sử dụng máy móc công nghiệp trong quá trình chế tạo tượng.

Ông Chung cũng cho biết Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra bức tượng Phật này có phải là đồ giả cổ hay không và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ: Kho báu nhà mình

GNO - Trong kinh Pháp hoa có thí dụ hạt châu. Phẩm Ngũ bá đệ tử thọ ký, 500 vị A-la-hán sau khi được Phật thọ ký, vui mừng nói lên thí dụ, như một người nghèo khổ đến nhà bạn thân, uống rượu say nằm ngủ. Người bạn có việc quan phải đi nên lấy một hạt châu quý cột trong chéo áo anh chàng.

Thông tin hàng ngày